Bộ Ngoại giao I-ran:Mỹ phải gánh chịu trách nhiệm tạm dừng đàm phán vấn đề hạt nhân I-ran

2022-04-05 14:17:55(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran Khatibzadeh ngày 4/4 cho biết, Mỹ phải gánh chịu trách nhiệm tạm dừng đàm phán các bên liên quan về Thỏa thuận toàn diện vấn đề hạt nhân I-ran.

Ông Khatibzadeh cho biết, Mỹ muốn ngăn chặn I-ran nhận được lợi ích kinh tế từ Thỏa thuận hạt nhân I-ran tại giai đoạn cuối cùng đàm phán hạt nhân I-ran. Mỹ phải gánh chịu trách nhiệm đàm phán vấn đề hạt nhân I-ran bị tạm dừng.

Tháng 7 năm 2015, I-ran đã đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức. Theo thỏa thuận, I-ran cam kết hạn chế chương trình hạt nhân, cộng đồng quốc tế dỡ bỏ trừng phạt đối với I-ran. Tháng 5/2018, Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận, sau đó nối lại và gia tăng hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với I-ran.

Biên tập viên:Vũ Minh