Nhân sĩ giới thương mại, học giả Ma-lai-xi-a: Hiệp Định RCEP mang lại cơ hội mới cho phục hồi kinh tế Ma-lai-xi-a và hợp tác kinh tế thương mại giữa Ma-lai-xi-a – Trung Quốc

2022-04-03 14:52:13(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:


   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/4, Hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Ma-lai-xi-a cùng giới thương mại, giới học giả của Ma-lai-xi-a và Trung Quốc tổ chức hội thảo, nhiều nhân sĩ giới thương mại, học giả đã đánh giá cao Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) mang lại cơ hội mới cho phục hồi kinh tế Ma-lai-xi-a và hợp tác kinh tế thương mại giữa Ma-lai-xi-a – Trung Quốc.

   Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực ở Ma-lai-xi-a từ ngày 18/3. Trưởng Cố vấn Trung tâm Nghiên cứu Thái Bình Dương của Ma-lai-xi-a Oh Ei Sun chỉ rõ, dịch COVID-19 ở khu vực Đông Nam Á có xu thế dịu lại, đúng lúc Hiệp định RCEP có hiệu lực, tạo cơ hội cả về chiều rộng lẫn chiều sâu cho trao đổi thương mại toàn diện giữa các nước Đông Nam Á và Trung Quốc, nhất là giữa Ma-lai-xi-a và Trung Quốc.

   Theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Ma-lai-xi-a Lý Trung Bình, thống kê của Chính phủ cho thấy, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Ma-lai-xi-a và Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm nay đạt 29,45 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái, dưới lực đẩy của Hiệp định RCEP, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai bên có triển vọng lập mức cao mới trong năm nay.

Biên tập viên:La La