Hội nghị truyền hình về an toàn lao động Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh

2022-04-02 18:34:27(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Sau khi xảy ra vụ tai nạn máy bay mang số hiệu MU5735 của Hãng Hàng không Phương Đông ngày 21/3, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc coi trọng cao độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình lập tức cho chỉ thị quan trọng, yêu cầu dốc sức tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, xử lý ổn thỏa các công tác khắc phục hậu quả, và cử đồng chí lãnh đạo của Quốc vụ viện đến Ngô Châu, Khu tự trị Quảng Tây chỉ đạo công tác; ngày 24/3, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đặc biệt cho chỉ thị quan trọng về an toàn lao động; ngày 31/3, Tổng Bí thư Tập Cận Bình triệu tập và chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Bộ Chính trị, lắng nghe báo cáo về tình hình xử lý khẩn cấp, nghiên cứu bố trí công tác tiếp theo, và có bài phát biểu quan trọng.

Trong chỉ thị quan trọng ngày 24/3, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, các cấp ủy Đảng và chính quyền phải kiên trì tư tưởng phát triển lấy người dân làm trung tâm, kiên trì nhân dân trên hết, sự sống trên hết, trù tính chung cả phát triển lẫn an toàn, làm tốt các công tác về an toàn lao động, quyết không thể lơ là sao nhãng. Đối với những người thiếu tinh thần trách nhiệm, sao nhãng chức trách, dẫn đến sự cố an toàn lao động, thì phải điều tra, xử lý và truy cứu trách nhiệm một cách nghiêm túc.

Để quán triệt tinh thần chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, mới đây, hội nghị truyền hình về an toàn lao động Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh, hội nghị đã bố trí 15 biện pháp để tiếp tục tăng cường thực hiện trách nhiệm an toàn lao động, kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng.

Biên tập viên:Duy Hoa