Chiến tranh quần đảo Malvinas bùng nổ tròn 40 năm – Cựu chiến binh Ác-hen-ti-na kể lại nỗi đau thương do chiến tranh gây ra

2022-04-02 16:51:27(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Quần đảo Malvinas của Ác-hen-ti-na bị thực dân Anh chiếm đóng vào thế kỷ 19. Ngày 2/4/1982, nhằm giành lại chủ quyền đối với quần đảo Malvinas, Ác-hen-ti-na có cuộc chiến với Anh, chiến tranh kéo dài 74 ngày, cuối cùng Anh đã thắng trận. Ngày 2/4/2022 là kỷ niệm chiến tranh quần đảo Malvinas bùng nổ tròn 40 năm. Khói lửa chiến tranh tuy đã tan, nhưng đối với người dân Ác-hen-ti-na, nhất là những cựu chiến binh Ác-hen-ti-na từng tham gia cuộc chiến này, chiến tranh là ký ức không thể quên.

Ông Ramon Lopez là Chủ tịch Hội Liên hợp quân nhân xuất ngũ toàn quốc Ác-hen-ti-na, năm nay 59 tuổi. Ông nói: “Đối với tôi, sự từng trải khó quên nhất là trận đánh xảy ra tối ngày 1/5. Chúng tôi không ngờ cuộc ném bom của Hải quân Anh tối cùng ngày, tôi không thể quên quy mô cuộc ném bom đó”.

Ông Juan Carlos Sosa là Thư ký Hội Liên hợp quân nhân xuất ngũ toàn quốc Ác-hen-ti-na, năm nay 60 tuổi. Ông nói: “Tôi ấn tượng nhất là một lần bị súng máy trên máy bay chiến đấu của quân đội Anh bắn quét”.

40 năm qua, tại các trường hợp, những cựu chiến binh, Chính phủ và nhân dân Ác-hen-ti-na luôn chủ trương chủ quyền đối với quần đảo Malvinas và yêu cầu Anh trở lại bàn đàm phán, để giải quyết vấn đề do lịch sử chủ nghĩa thực dân để lại này.

Biên tập viên:Vũ Minh