Bộ Ngoại giao: Nhật Bản cần phải thực hiện thiết thực các nghĩa vụ trong “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân”

2022-04-01 14:46:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 31/3, tại cuộc họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Nhật Bản cần phải thực hiện thiết thực các nghĩa vụ trong “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân”, không làm việc gây tổn hại cho an ninh toàn cầu và khu vực.

Tin cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28/3 trình lên Quốc hội phiên bản bảo mật “Báo cáo xem xét tình hình hạt nhân”, cho thấy Chính quyền Bai-đơn sẽ tiếp tục duy trì chính sách răn đe hạt nhân hiện hành, và chưa thực hiện cam kết tranh cử về không dẫn đầu sử dụng vũ khí hạt nhân. Về việc này, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết, là một đồng minh của Mỹ, Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ đề nghị trong báo cáo về duy trì và tăng cường khả năng răn đe hạt nhân, đồng thời đánh giá cao lập trường hữu quan của Mỹ về giảm vai trò của vũ khí hạt nhân.

 

Biên tập viên:Thanh Đóa