Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Thủ tướng Anh Giôn-xơn

2022-03-26 15:09:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 25/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Giôn-xơn.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, tình hình trong nước Trung Quốc và Anh khác nhau, con đường phát triển cũng khác nhau. Hai bên cần có tầm nhìn chiến lược và lâu dài, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, thể theo tinh thần cởi mở và bao trùm, tăng cường đối thoại và giao lưu, mở rộng hợp tác cùng có lợi. Trung Quốc sẵn sàng triển khai đối thoại và hợp tác với Anh với thái độ thẳng thắn, cởi mở và bao trùm, mong Anh nhìn nhận Trung Quốc và quan hệ với Trung Quốc bằng thái độ khách quan và công bằng, thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng phát triển.

Ông Giôn-xơn cho biết, quan hệ Anh – Trung Quốc hết sức quan trọng. Anh sẵn sàng cùng Trung Quốc triển khai đối thoại thẳng thắn, tăng cường giao lưu và hợp tác, mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước, sâu sắc trao đổi và điều phối trong các vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, tính đa dạng sinh học cũng như các vấn đề điểm nóng khu vực.

Lãnh đạo hai nước đã trao đổi ý kiến về tình hình ở U-crai-na. Chủ tịch Tập Cận Bình đã trình bày lập trường nguyên tắc của Trung Quốc, nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần thực sự khuyên giải thúc đẩy đàm phán, tạo điều kiện tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề U-crai-na, thúc đẩy U-crai-na sớm trở lại hòa bình.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt