Bà Bành Lệ Viên đọc thư mừng tại Hội nghị trực tuyến Ngày Thế giới Phòng chống lao năm 2022 của WHO

2022-03-25 10:42:47(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/3, Phu nhân Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Đại sứ thiện chí Phòng chống lao và HIV/AIDS của WHO, bà Bành Lệ Viên đã có bài phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Ngày Thế giới Phòng chống lao năm 2022 của Tổ chức Y tế thế giới theo lời mời.

  Bà Bành Lệ Viên cho biết, những năm gần đây, dưới sự thúc đẩy tích cực của Tổ chức Y tế thế giới và sự nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, việc phòng chống và điều trị bệnh lao toàn cầu đã thu được thành quả nổi bật. Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao phòng chống và điều trị bệnh lao, tỷ lệ chữa khỏi của những người mắc bệnh lao duy trì trên 90%.

  Bà Bành Lệ Viên cho biết, hơn 10 năm qua, tôi đã đi thăm và làm việc ở không ít cơ quan y tế, trường học và khu dân cư, chứng kiến muôn vàn y bác sĩ và người tình nguyện chăm sóc sức khỏe bằng lòng yêu thương và hành động. Tôi mong các nước chia sẻ kinh nghiệm phòng chống và điều trị bệnh lao, triển khai hợp tác giàu thành quả. Chúng ta hãy tay trong tay kề vai sát cánh, tích cực hành động, cùng xây dựng cộng đồng y tế sức khỏe của nhân loại.

Biên tập viên:Dung Dung