Thu Nguyệt

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc và Liên minh châu Âu làm đối tác mới có thể giải quyết khó khăn, đối đầu chỉ sẽ tạo ra khó khăn

29-12-2021 14:33:20(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc và Liên minh châu Âu làm đối tác mới có thể giải quyết khó khăn, đối đầu chỉ sẽ tạo ra khó khăn_fororder_9e45154a39c8a06f092246ddd37ff976

Theo tin Đài chúng tôi: Trước những ngôn luận gần đây của các quan chức Liên minh châu Âu liên quan đến Trung Quốc, ngày 28/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nêu rõ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu làm đối tác mới có thể giải quyết khó khăn, đối đầu chỉ sẽ tạo ra khó khăn.

Ngày 27/12, Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại và An ninh của Liên minh Châu Âu Borelli tuyên bố trên website của Cơ quan Hành động Đối ngoại của Liên minh Châu Âu cho biết, Liên minh Châu Âu duy trì quan điểm nhất trí về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và coi Trung Quốc là đối tác hợp tác, đối thủ cạnh tranh và thể chế.

Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, “Năm nay, quan hệ Trung Quốc – Liên minh châu Âu đã gặp phải một số trắc trở và khó khăn. Nguyên nhân chính là do Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt trái phép và đơn phương đối với Trung Quốc dựa trên những lời nói sai sự thật và tin giả, gây nên cục diện mà hai bên đều không muốn nhìn thấy.”

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập