La Thành

#Bìnhluận Một nước có dân chủ hay không, không thể do Mỹ một mình quyết định

28-12-2021 08:34:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#Bìnhluận  Một nước có dân chủ hay không, không thể do Mỹ một mình quyết định_fororder_fenghu20211227a

“Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ” của Mỹ đã khép lại vội vã. Danh sách khách mời của hội nghị lần này chỉ có một số nước được Mỹ chấp nhận, mục đích là đóng cửa để nói xấu người khác. Cách làm lừa dối này chính là thiếu tự tin. Cách làm thiếu tự tin này của Mỹ đã bị nhiều nước nhìn rõ, truyền thông các nước Nga, Pa-ki-xtan, Thái Lan, Xin-ga-po đồng loạt phê phán hội nghị này. Các phương tiện truyền thông Việt Nam thậm chí còn chỉ rõ, một nước có dân chủ hay không, không thể do Mỹ một mình quyết định.

Báo “Quân đội nhân dân” Việt Nam liên tục đăng bài chỉ rõ, các “tiêu chuẩn kép” về quyền con người được một số nước phương Tây luôn áp dụng là nhân danh “quyền con người phổ quát” nhưng theo kiểu “nhân quyền cao hơn chủ quyền”. Trong các chiêu bài áp đặt, họ luôn kêu gọi, khuyến khích các đòi hỏi cực đoan, hành vi vi phạm pháp luật, chống đối chính quyền thông qua các hình thức “bất tuân dân sự”, “kiến nghị tập thể”, “đấu tranh bất bạo động”... nhằm phá hoại sự ổn định và phát triển của Việt Nam. Việc áp đặt tiêu chuẩn của một nước này cho một nước khác về các tiêu chí nhân quyền là hoàn toàn vô lý. Là một đất nước đã phải trải qua những năm dài bị chiến tranh tàn phá, dân tộc Việt Nam hiểu hơn ai hết giá trị, khát vọng để giành lại những quyền cơ bản vốn có của con người. Mọi sự xuyên tạc, vu khống, chống phá Việt Nam về vấn đề nhân quyền đều trở nên lạc lõng. Không thế lực bên ngoài nào có quyền ban phát, hay từ chối thành tựu lớn lao về quyền con người của dân tộc Việt Nam.

#Bìnhluận  Một nước có dân chủ hay không, không thể do Mỹ một mình quyết định_fororder_fenghu20211227b

Mới đây, Báo “Công an nhân dân” Việt Nam đăng bài bình luận chỉ rõ, việc một hội nghị do quốc gia nào đó tổ chức như “Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ” không phải là thước đo, là cơ sở đánh giá nền dân chủ của một quốc gia. Việt Nam hay những quốc gia khác, dù được mời hay không được mời tham dự là do “ý gia chủ”, không thể căn cứ vào những lý do như vậy để phủ nhận thành tựu về dân chủ, nhân quyền của Việt Nam. So với các hội nghị khu vực, hội nghị toàn cầu khác như Hội nghị thượng đỉnh G7, Hội nghị thượng đỉnh G20, Hội nghị cấp cao Á Âu… thì hội nghị do một quốc gia đơn phương đứng ra tổ chức chưa thể hiện được vai trò và ảnh hưởng đối với quốc tế.

Bài báo cho biết, từ việc suy diễn Việt Nam không có tên trong danh sách mời, một số tổ chức và truyền thông nước ngoài nói rằng Việt Nam không có dân chủ và nhân quyền, lấy cớ để đẩy mạnh thực hiện các hoạt động công kích, chống phá Việt Nam.

#Bìnhluận  Một nước có dân chủ hay không, không thể do Mỹ một mình quyết định_fororder_fenghu20211227c

Sự thật chứng minh, một số nước phương Tây do Mỹ đứng đầu thúc đẩy mô hình dân chủ kiểu Mỹ trên phạm vi thế giới nhưng ít khi thành công. 20 năm qua, một số nước phương Tây do Mỹ đứng đầu xuất khẩu dân chủ kiểu Mỹ sang các nước khác trên thế giới, hòng cải tạo các nước đó thành quốc gia “dân chủ”, kết quả lại quấy nhiễu các nước khác. Việc Mỹ xuất khẩu chế độ dân chủ đã dẫn đến nhiều nước trên thế giới rơi vào cảnh hỗn loạn do chiến tranh liên miên.

Mỹ tự xưng là “ngọn hải đăng” về dân chủ và nhân quyền, trong khi tình hình nhân quyền trong nước Mỹ lại khiến mọi người lo ngại. Đúng như bài viết của Báo “Quân đội nhân dân” Việt Nam chỉ rõ, thực tiễn đang chứng minh một nghịch lý, trong khi không ngừng thúc ép các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam cải thiện nhân quyền, nhưng ở chính nội tại một số nước đó vẫn áp dụng chính sách phân biệt đối xử. Có những nước lớn luôn tỏ ra quan tâm quá mức đến nhân quyền ở các nước khác thì sự bất công về phân biệt đối xử giữa người da trắng và người da đen chưa bao giờ chấm dứt. Hố sâu phân hóa giàu nghèo đang ngày càng xa hơn.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập