Mẫn Linh

Các bên Trung Quốc phản ứng về Mỹ ký cái gọi là “Đạo luật ngăn chặn cưỡng bức lao động đối với người Duy Ngô Nhĩ”

25-12-2021 10:31:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc có bài phát biển về Mỹ ký cái gọi là “Đạo luật ngăn chặn cưỡng bức lao động đối với người Duy Ngô Nhĩ”_fororder_1

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/12 theo giờ địa phương, Mỹ ký cái gọi là “Dự luật ngăn chặn cưỡng bức lao động đối với người Duy Ngô Nhĩ” thành đạo luật. Đạo luật này bất chấp sự thật, bôi nhọ ác ý tình hình nhân quyền ở Tân Cương, Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng các luật pháp quốc tế và chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, Trung Quốc vô cùng phẫn nộ và kiên quyết phản đối việc này.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, vấn đề Tân Cương hoàn toàn không phải vấn đề nhân quyền, mà là vấn đề chống bạo lực, khủng bố và ly khai. Hành vi của Mỹ hoàn toàn đi ngược với quy tắc thị trường và đạo đức thương mại, chỉ sẽ phá hoại sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu, làm rối loạn trật tự thương mại quốc tế, làm tổn hại lợi ích và danh dự quốc gia của bản thân, hoàn toàn là vác đá ghè chân mình. Trung Quốc khuyên Mỹ lập tức uốn nắn sai lầm, chấm dứt việc lợi dụng vấn đề Tân Cương để reo rắc lời già dối, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc.

Ngày 24/12, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Ủy ban Đối ngoại Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc ra tuyên bố về Mỹ ký cái gọi là “Đạo luật ngăn chặn cưỡng bức lao động đối với người Duy Ngô Nhĩ”, cho biết đạo luật này nặn ra cái gọi là vấn đề Tân Cương tồn tại “cưỡng bức lao động”, núp dưới chiêu bài “nhân quyền” để can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, Quốc hội và Chính Hiệp Toàn quốc Trung Quốc kiên quyết phản đối đạo luật này.

Ngày 24/12, Chính quyền Nhân dân khu tự trị Uây-ua Tân Cương ra tuyên bố nghiêm khắc về việc Mỹ ký cái gọi là “Đạo luật ngăn chặn cưỡng bức lao động đối với người Duy Ngô Nhĩ”. Tuyên bố nêu rõ, khu tự trị Uây-ua Tân Cương và nhân dân các dân tộc Tân Cương lên án mạnh mẽ và kiên quyết phản đối Mỹ núp dưới chiêu bài nhân quyền, ráo riết tiến hành thao túng chính trị và bắt nạt kinh tế, khăng khăng ký cái gọi là “Đạo luật ngăn chặn cưỡng bức lao động đối với người Duy Ngô Nhĩ”. Từ năm 2014-2020, tổng số lao động ở Tân Cương từ 11 triệu 352 nghìn 400 người tăng lên đến 13 triệu 560 nghìn, tăng 19,4%; trung bình tạo việc làm mới cho 470 nghìn người/năm ở thành thị, hoàn toàn không tồn tại cái gọi là vấn đề “cưỡng bức lao động”.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập