Hải Vân

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Việc Mỹ thay đổi tên gọi tuyên bố trừng phạt lần nữa quan chức Trung Quốc khiến mọi người xem thường

22-12-2021 14:28:48(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Việc Mỹ thay đổi tên gọi tuyên bố trừng phạt lần nữa quan chức Trung Quốc khiến mọi người xem thường_fororder_kien.JPG

Theo tin Đài chúng tôi: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 21/12 cho biết, Mỹ thay đổi tên gọi, lấy lý do cái gọi là “luật tự trị Hồng Công”, tuyến bố trừng phạt lần nữa quan chức văn phòng đại diện chính phủ Trung ương tại Hồng Công, hành vi này thật là hoang đường, khiến mọi người xem thường.

Tin cho biết, Ngoại trưởng nhóm G7 và Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách đối ngoại và an ninh ngày 20/12 ra cái gọi là tuyên bố chung về bầu cử Hội đồng Lập pháp Hồng Công, rêu rao “quan ngại nghiêm trọng về nguyên tố dân chủ ở Hồng Công bị xói mòn”.

Người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, các nước hữu quan nên nhìn nhận đúng đắn sự thực Hồng Công đã trở về với Trung Quốc 24 năm, tuân thủ luật pháp quốc tế và chuẩn tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, lập tức chấm dứt nhúng tay can thiệp công việc Hồng Công, can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc dưới bất cứ hình thức nào.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập