Hạ Vi

Học giả Mỹ cho rằng khai thông tuyến đường sắt Trung - Lào sẽ giúp kết nối rộng rãi hơn, tiện lợi hơn và mang lại lợi ích cho người dân dọc tuyến

20-12-2021 11:32:42(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Học giả Mỹ cho rằng khai thông tuyến đường sắt Trung - Lào sẽ giúp kết nối rộng rãi hơn, tiện lợi hơn và mang lại lợi ích cho người dân dọc tuyến_fororder_微信图片_20211220113229

Theo tin Đài chúng tôi: Đường sắt Trung – Lào kết nối Côn Minh Trung Quốc và Thủ đô Viêng Chăn Lào với tiêu chuẩn Trung Quốc trên toàn tuyến tàu ngày 3/12 đã khai thông và vận hành. Tính đến hiện nay, trị giá hàng hóa vận chuyển qua tàu chở hàng quốc tế trên đường sắt Trung - Lào vượt 100 triệu Nhân dân tệ. Khi trao đổi với Cơ quan tham vấn toàn cầu hóa, Ông David Lampton, Nghiên cứu viên cấp cao Phòng Nghiên cứu chính sách ngoại giao Viện Nghiên cứu vấn đề quốc tế cấp cao Đại học Johns Hopkins cho biết, sự khai thông của đường sắt Trung - Lào đóng vai trò kiểu mẫu to lớn.

Ông David Lampton nhấn mạnh, Trung Quốc thúc đẩy kết nối với ASEAN, không có nghĩa là muốn mở rộng tầm ảnh hưởng tại khu vực này, người được lợi cuối cùng trong việc thực hiện kết nối sẽ là người dân dọc tuyến đường sắt.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập