Duy Hoa

Cựu Ngoại trưởng Xin-ga-po George Yong-Boon Yeo: Mỹ tổ chức “Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ” là nhằm hạ vị thế đạo đức của Trung Quốc trên trường quốc tế

11-12-2021 13:40:47(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Cựu Ngoại trưởng Xin-ga-po George Yong-Boon Yeo: Mỹ tổ chức “Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ” là nhằm hạ vị thế đạo đức của Trung Quốc trên trường quốc tế_fororder_联合早报

Theo tin Đài chúng tôi: Tờ “Liên Hợp Buổi sáng” Xin-ga-po đưa tin, Trung Quốc và Mỹ tranh giành quyền phát ngôn trước thềm Mỹ tổ chức “Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ”. Mới đây, khi trả lời cuộc phỏng vấn của phương tiện truyền thông Trung Quốc, cựu Ngoại trưởng Xin-ga-po George Yong-Boon Yeo hình dung “Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ” là chiến tranh thông tin về dư luận công cộng toàn cầu, hội nghị nhằm đạt được một mục đích ngấm ngầm và quan trọng, đó là: hạ vị thế đạo đức của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Ông George Yong-Boon Yeo cũng cho rằng, tổ chức “Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ” và mời Đài Loan tham gia hội nghị đều là một phần hành động của Mỹ hòng phủ bóng tiêu cực lên Trung Quốc từ nhiều mặt, danh sách các bên được mời tham gia hội nghị không phải được xây dựng theo phương thức dân chủ.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập