Thanh Đóa

Bộ Ngoại giao TQ: Sáng kiến phát triển toàn cầu nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đặc biệt là các nước đang phát triển

09-12-2021 13:37:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất Sáng kiến phát triển toàn cầu tại tại Phiên thảo luận chung cấp cao khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước đang phát triển, đến nay đã có hàng chục nước và tổ chức quốc tế ủng hộ sáng kiến này.

Bộ Ngoại giao TQ: Sáng kiến phát triển toàn cầu nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đặc biệt là các nước đang phát triển_fororder_eaf81a4c510fd9f99e3da4a393565f232934a453

 

Ông Uông Văn Bân cho biết, “Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc - ASEAN” bày tỏ nhất trí với Sáng kiến phát triển toàn cầu.

“Tuyên bố chung Hội nghị Ngoại trưởng Trung Quốc – các đảo quốc Thái Bình Dương” cho biết, sáng kiến này kết nối với Lộ trình phát triển bền vững Thái Bình Dương và Chiến lược Thái Bình Dương màu xanh năm 2050.

“Tuyên bố Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 3 Diễn đàn Trung Quốc – Cộng đồng các nước Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê” hoan nghênh Trung Quốc đề xuất Sáng kiến phát triển toàn cầu, sẽ mang lại cơ hội mới cho các nước đang phát triển, trong đó bao gồm các nước châu Mỹ La-tinh thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Sáng kiến này cũng nhận được ủng hộ của 53 nước châu Phi và Liên minh châu Phi.

 

Biên tập viên:Thanh Đóa
Lựa chọn phương thức đăng nhập