Mẫn Linh

Tìm hiểu Trung Quốc, các chính khách và chuyên gia nổi tiếng thế giới nói như vậy

08-12-2021 10:17:09(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tìm hiểu Trung Quốc, các chính khách và chuyên gia nổi tiếng thế giới nói như vậy_fororder_1

“Sự thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc là do đảng này có năng lực trình bày, phản ánh và diễn giải nền văn minh Trung Hoa”.

“Chúng tôi cần năng lực lãnh đạo của Trung Quốc trong chiến thắng dịch bệnh và thúc đẩy sự phục hồi kinh tế cũng như năng lực của Trung Quốc trong sản xuất các loại thuốc thiết yếu”. “Tôi có thể sẽ đổi tên hội nghị này thành ‘Tầm quan trọng của việc tìm hiểu Trung Quốc’ nếu giới thiệu hội nghị với các đồng nghiệp Anh”.

Hội nghị quốc tế “Tìm hiểu Trung Quốc” năm 2021 với chủ đề “Đến từ đâu đi về đó: Cục diệnbiến đổi trăm năm không gặpcủa thế giới với Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc” diễn ra tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc từ ngày 1 đến ngày 4/12.

Hội nghị mời hàng chục khách mời quốc tế là những chính khách nổi tiếng, nhà hoạch định chiến lược, học giả, doanh nhân và Phái đoàn ngoại giao các nước tại Trung Quốc đến từ Mỹ, Nga, châu Âu cũng như các nước xung quanh và đang phát triển tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.Giáo sư thỉnh giảng Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), học giả người Anh Mác-tin Giắc-quét (Martin Jacques) cho rằng, việc tìm hiểu Đảng Cộng sản Trung Quốc  cần phải đi sâu nghiên cứu mối quan hệ giữa nền văn minh Trung Hoa với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong bài phát biểu qua vi-đê-ô (video), Người phát ngôn Bộ Tài chính Chính phủ lập sẵn của Công Đảng Anh, Huân tước Đa-vít-xơn (Davidson) cho  rằng, cục diện biến đổi trăm năm không gặp và đại dịch thế kỷ hiện đan xen, chồng chất, việc tìmhiểu Trung Quốc, tìm hiểu chính sách, mục tiêu và phương hướng phát triển của Trung Quốc là cấp thiết và quan trọng.

Giám đốc Viện Nghiên cứu Xê-chông (Sejong), Hàn Quốc Mun Chung-in cho biết, quan điểm an ninh chung, tổng hợp, hợp tác và bền vững do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất có thể áp dụng vào việc ứng phó đại dịch COVID-19 lần này.

Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Hô-xê Da-pa-tê-rô (Jose Zapatero) cho biết, “chúng ta cần năng lực lãnh đạo của Trung Quốc. Chúng ta cần năng lực lãnh đạo mà Trung Quốc thể hiện trong chiến thắng dịch bệnh và thúc đẩy sự phục hồi kinh tế cũng như năng lực của Trung Quốc trong việc sản xuất các loại thuốc thiết yếu”.

Về quan hệ Trung – Mỹ, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Lau-rần-xơ Xăm-mơ  (Lawrence Summers) cho biết, “Trung Quốc và Mỹ giống như hai con người khác nhau, có thái độ và nguyên tắc cư xử khác nhau. Chúng ta ngồi trên thuyền cứu nạn chung, phiêu lưu trên vùng biển ngoài khơi sóng to gió cả. Điều kiện không cho phép chúng ta sa vào hiểu lầm và bất đồng, cần tập trung vào  các vấn đề thực sự quan trọng, như vậy mới có thể chung sống”.

Xoay quanh vấn đề cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường" chất lượng cao, các đại biểu nước ngoài dự Hội nghị “Tìm hiểu Trung Quốc” cũng đồng loạt đóng góp đáp án xanh. Cựu Ngoại trưởng Pa-ki-xtan Khun-xít Ma-mút Ca-xu-ri (Khurshid Mahmud Kasuri) cho rằng, “Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pa-ki-xtan là mấu chốt của sáng kiến ‘Một vành đai, một con đường’ do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất, sáng kiến này liên quan đến tổng vốn dự án hàng nghìn tỷ USD. Nhà máy phát điện xanh chiếm hơn 60% tổng số dự án trên Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pa-ki-xtan, là quần thể dự án điện nước, điện mặt trời, điện gió và điện hạt nhân”.

Phó Chủ tịch Quỹ Trung tâm Nghiên cứu vấn đề chiến lược và quốc tế In-đô-nê-xi-a Giu-xúp Oa-nan-đi (Jusuf Wanandi) cho biết, “mặc dù không thể đạt được cuộc sống xanh trong một sớm một chiều, nhưng chúng ta cần phải tiến hành từng bước một, sáng kiến ‘Một vành đai, một con đường’ đã mang đến cơ hội như vậy”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập