La Thành

#Bìnhluận Mỹ xúi giục các nước đồng minh phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, nhưng cũng là nước được hưởng lợi nhiều nhất

08-12-2021 11:47:51(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#Bìnhluận  Mỹ xúi giục các nước đồng minh phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, nhưng cũng là nước được hưởng lợi nhiều nhất_fororder_huol20211208b

Điều phối viên về các vấn đề khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Nhà Trắng Kurt Campbell mới đây một lần nữa cổ xúy “thuyết đe dọa từ Trung Quốc”, ngang nhiên nói Trung Quốc đang muốn “giành chiến thắng triệt để ” trong “chiến tranh kinh tế” với Ô-xtrây-li-a. Nhưng báo cáo nghiên cứu mới nhất lại cho thấy, Mỹ mới là nước được hưởng lợi nhiều nhất trong tranh chấp thương mại giữa Ô-xtrây-li-a và Trung Quốc.

#Bìnhluận  Mỹ xúi giục các nước đồng minh phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, nhưng cũng là nước được hưởng lợi nhiều nhất_fororder_huol20211208

Mặc dù nhất trí về các ngôn luận phê phán Trung Quốc, nhưng các nước đồng minh trong nhóm “Ngũ nhãn”cũng luôn khát khao cướp phần cơm của đồng minh trong thương mại với Trung Quốc, trong đó, Ô-xtrây-li-a là bên thua thiệt nhất. Viện Quan hệ Ô-xtrây-li-a – Trung Quốc thuộc Đại học Xít-ni công bố số liệu cho thấy, chịu tác động của “lệnh trừng phạt”, so với năm 2019, 9 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch của 12 mặt hàng Ô-xtrây-li-a xuất khẩu sang Trung Quốc giảm khoảng 12,6 tỷ USD, trong khi đó, tổng kim ngạch các mặt hàng tương tự của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 4,6 tỷ USD, Ca-na-đa và Niu-di-lân lần lượt tăng 1,1 tỷ USD và 786 triệu USD.

#Bìnhluận  Mỹ xúi giục các nước đồng minh phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, nhưng cũng là nước được hưởng lợi nhiều nhất_fororder_huol20211208c

Theo ông James Lawrenceson,Viện trưởng Viện Quan hệ Ô-xtrây-li-a – Trung Quốc thuộc Đại học công nghệ Xít-ni, số liệu cho thấy, Mỹ cùng các nước “dân chủ” phương Tây khác đang “tận dụng” hoàn cảnh khó khăn thương mại của Ô-xtrây-li-a. “Các nhà bình luận của Mỹ cũng như quan chức cấp cao của ông Bai-đơn nói rằng sẽ sát cánh cùng Ô-xtrây-li-a.” ông Lawrenceson cho biết: “Trên thực tế, khi nghiên cứu kỹ số liệu thương mại, bạn sẽ phát hiện Mỹ là nước đánh cắp nhiều nhất từ thị phần thương mại giữa Ô-xtrây-li-a – Trung Quốc.” “vì vậy, đối tác chiến lược đã trở thành đối thủ cạnh tranh thương mại gay gắt .”

#Bìnhluận  Mỹ xúi giục các nước đồng minh phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, nhưng cũng là nước được hưởng lợi nhiều nhất_fororder_huol20211208a

Bề ngoài tỏ ra ôn hòa, bên trong thì tính toán, có vô số trường hợp Mỹ cướp cơm từ các đồng minh. Ngày 15/9 năm nay, 3 nước Mỹ, Anh, Ô-xtrây-li-a tuyên bố thành lập Liên minh “AUKUS”, với lý do hỗ trợ Hải quân Ô-xtrây-li-a xây dựng lực lượng tàu ngầm hạt nhân, Mỹ xúi giục Ô-xtrây-li-a hủy đơn đặt hàng mua tàu ngầm trị giá hàng chục tỷ USD đã ký với Tập đoàn hải quân Pháp để đặt mua tàu ngầm hạt nhân của mình. Trong khi đó, tờ Uých-ken (Weekend) của Thụy Sĩ cũng đưa tin, nước này tuyên bố hủy đơn đặt hàng máy bay chiến đấu Rafale của Pháp trị giá 6 tỷ USD, thay vào đó đặt mua máy bay chiến đấu F-35 từ Công ty Lóc-hít Ma-tin (Lockheed Martin) của Mỹ.

Ngoài lĩnh vực thương mại và quân sự, Mỹ còn vươn bàn tay đen sang lĩnh vực khoa học công nghệ của các nước đồng minh. Sau khi ra sức loại công nghệ 5G của Công ty Huawei Trung Quốc khỏi châu Âu, Mỹ bắt đầu rao bán công nghệ mạng 5G của mình, các công ty viễn thông châu Âu phải trả 500 triệu đến 2 tỷ USD/năm để “sử dụng” cộng nghệ 5G của Mỹ. Số liệu cho thấy, năm ngoái, vốn đầu tư của ngành viễn thông châu Âu lên tới 52,5 tỷ ơ-rô, mức cao kỷ lục trong 6 năm qua. Việc này dẫn đến 11 doanh nghiệp viễn thông lớn ở châu Âu gồm Công ty DTEGn.DE, Công ty VOD.L của Đức phàn nàn, yêu cầu các tập đoàn công nghệ khổng lồ Mỹ gánh vác một số khoản chi về mạng viễn thông ở châu Âu, bởi các công ty Mỹ đã sử dụng quá nhiều lưu lượng truy cập.

Mỹ luôn là nước giành chiến thắng lớn nhất trong quan hệ với các đồng minh và điều này có liên quan chặt chẽ đến việc Mỹ thi hành cái gọi là “Nước Mỹ trên hết”. Mỹ tận dụng ưu thế của mình trong lĩnh vực kinh tế và quân sự, không ngừng mưu toan gây ảnh hưởng đến các nước khác, mục đích thật sự vẫn là để cướp đoạt càng nhiều lợi ích cho bản thân mình.

 

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập