La Thành

#Bìnhluận Cổ xúy mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc, quân đội Mỹ mới có lý do chính đáng để chi ngân sách quy mô lớn

06-12-2021 08:34:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#Bìnhluận  Cổ xúy mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc, quân đội Mỹ mới có lý do chính đáng để chi ngân sách quy mô lớn_fororder_shuf20211203a

Mới đây, ông Chance Saltzman, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Không gian, Không gian mạng và Hạt nhân của Lực lượng Không gian Vũ trụ Mỹ một lần nữa khẳng định, vũ khí siêu vượt âm mà Trung Quốc vừa thử nghiệm là vũ khí có quỹ đạo và có thể ở trong không gian một khoảng thời gian dài. Kể từ khi tờ “Thời báo Tài chính” (Financial Times) của Anh đăng bài viết với cái gọi là “Trung Quốc thử nghiệm thành công một loại thiết bị siêu vượt âm bay vòng quanh trái đất vào hồi tháng 7 ”, Lầu Năm Góc  (Bộ Quốc phòng Mỹ) không ngừng thổi phồng mối đe dọa này và giọng điệu cũng ngày càng leo thang. Theo quân đội Mỹ và một số chuyên gia, tên lửa của Trung Quốc có những tính năng tiên tiến đến mức khiến mọi người phải kinh ngạc.

#Bìnhluận  Cổ xúy mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc, quân đội Mỹ mới có lý do chính đáng để chi ngân sách quy mô lớn_fororder_shuf20211203

Vậy, tại sao Mỹ một mặt vô cớ chỉ trích Trung Quốc thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm mặt khác lại không ngừng thổi phồng vũ khí Trung Quốc tiên tiến? Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall đã nói rõ lý do: “Mỹ và Trung Quốc sẽ chạy đua vũ trang để phát triển vũ khí siêu thanh”. Hãng tin Roi-rơ cũng cho câu trả lời: khi Lầu Năm Góc bước vào thời kỳ ngân sách quốc phòng năm tài khóa mới, ông Kendall mong muốn huy động nguồn vốn nhằm loại bỏ các hệ thống vũ khí cũ và phí bảo dưỡng cao để hỗ trợ hệ thống mới, bao gồm cả việc nghiên cứu phát triển vũ khí siêu vượt âm.

Việc thổi phồng mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc, quân đội Mỹ mới có lý do để chi ngân sách quy mô lớn một cách chính đáng, vừa có thể kiềm chế đối thủ, vừa có thể giữ vị trí bá quyền của mình. Trò hề này luôn là mánh khóe thường dùng của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

#Bìnhluận  Cổ xúy mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc, quân đội Mỹ mới có lý do chính đáng để chi ngân sách quy mô lớn_fororder_shuf20211203b

Hãy xem các chính trị gia và doanh nghiệp Mỹ vì ngân sách và đơn hàng của mình đã thổi phồng vũ khí Trung Quốc đến mức độ nào.

Trang mạng Fox News của Mỹ đưa tin, nhiều chuyên gia Mỹ cảnh báo, Mỹ rất dễ bị tấn công bằng xung điện từ (EMP) từ các nước như Trung Quốc v.v., “không còn nhiều thời gian để Mỹ đầu tư bảo vệ tránh bị tấn công”; ông Peter Vincent Pry, giám đốc điều hành Lực lượng an ninh quốc gia và nội địa Mỹ cho rằng, “điều đó sẽ đặt ra mối đe dọa thật sự về khả năng giành chiến thắng cuộc chiến chỉ bằng một cuộc tấn công EMP”; các chuyên gia Mỹ cho biết, một cuộc tấn công EMP gây mất điện kéo dài một năm có thể sẽ khiến 90% dân số Mỹ thiệt mạng.

#Bìnhluận  Cổ xúy mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc, quân đội Mỹ mới có lý do chính đáng để chi ngân sách quy mô lớn_fororder_shuf20211203b

Điều đáng chú ý là, những khách mời công khai thân phận là “chuyên gia” trong bản tin của Fox News đều giữ chức vụ cấp cao ở các doanh nghiệp Mỹ liên quan đến lĩnh vực phòng vệ  EMP.

Trước những tuyên bố phóng đại như vậy, có cư dân mạng cho biết, vũ khí xung điện từ mà các chuyên gia mô tả phần lớn là những lời nói lung tung bắt nguồn từ trí tưởng tượng và viễn tưởng khoa học. Còn có cư dân mạng chất vấn những phát ngôn của các “chuyên gia”: “vì sao người Trung Quốc phải tấn công chúng ta?” Trong khi một số nhà phân tích quân sự cho rằng, “EMP siêu mạnh của Trung Quốc” mà các chuyên gia Mỹ mô tả là hoàn toàn vô căn cứ.

Thực ra, Trung Quốc trước đây đã phản hồi về cái gọi là “vũ khí tối tân” theo như cách nói của Mỹ, đó chỉ là một cuộc thử nghiệm thiết bị vũ trụ thường lệ, để xác minh công nghệ tái sử dụng của thiết bị vũ trụ. Cuộc thử nghiệm này có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm giá thành sử dụng tàu vũ trụ, có thể cung cấp các chuyến bay thuận tiện, chi phí thấp cho nhân loại sử dụng hàng không vũ trụ vì mục đích hòa bình.

Đương nhiên, các quan chức cấp cao và chuyên gia quân sự Mỹ không thể nào chấp nhận giải thích của Trung Quốc, họ không ngừng thổi phồng cuộc thử nghiệm của Trung Quốc là vì mục đích quân sự, nhằm tăng ngân sách quốc phòng Mỹ và phục vụ lợi ích cho các doanh nghiệp chế tạo vũ khí, cuối cùng thực hiện mục đích bảo vệ vị thế bá quyền của Mỹ trên toàn cầu.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập