Mẫn Linh

“Dân chủ kiểu Mỹ” mắc bệnh nặng, thế giới nhìn thấy rất rõ

06-12-2021 10:53:17(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Dân chủ kiểu Mỹ” mắc bệnh nặng, thế giới nhìn thấy rất rõ_fororder_3

“Chế độ dân chủ của Mỹ là kết quả thực tiễn của một nước Mỹ, mang tính độc đáo chứ không mang tính phổ biến, cách sự hoàn hảo vẫn còn rất xa”. Ngày 5/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra báo cáo “Tình hình dân chủ ở Mỹ”, nêu rõ chế độ dân chủ của Mỹ xuất hiện sự suy thoái, ngày càng đi ngược với ý nghĩa cốt lõi và mục đích ban đầu thiết kế chế độ dân chủ.

Hiển nhiên, “dân chủ kiểu Mỹ” đã lâm bệnh, hơn nữa còn rất nặng.

Ngày 9/12, Kênh CNN Mỹ công bố kết quả thăm dò ý dân cho thấy, 56% người dân Mỹ cho rằng dân chủ Mỹ “đang bị tấn công”. Cuộc điều tra do Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện trong năm nay cho thấy, 72% người Mỹ cho rằng Mỹ đã không còn là “hình mẫu dân chủ” cho nước khác bắt chước.

Nhà hoạt động chính trị Ấn Độ Da-đáp nêu rõ, thế giới nhận thức được rằng dân chủ kiểu Mỹ bức xúc đòi hỏi tự mình suy nghĩ lại, Mỹ cần học hỏi các nước dân chủ khác. Đối với Oa-xinh-tơn mà nói, cách thức tốt nhất sửa chữa “dân chủ kiểu Mỹ” là có dũng khí nhìn thẳng vào vấn đề xã hội trong nước, đặt lợi ích của người dân trong lòng chứ không phải tổ chức “hội nghị cấp cao về dân chủ” hao tài tốn của, làm trò hề cho thiên hạ.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập