Hải Vân

Tuyến đường sắt Trung-Lào sẽ mang lại cơ hội phát triển mới cho ngành du lịch của Lào

01-12-2021 13:21:25(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

 

Tuyến đường sắt Trung-Lào sẽ mang lại cơ hội phát triển mới cho ngành du lịch của Lào_fororder_lanthuong

Tuyến đường sắt Trung-Lào-công trình mang tính tiêu biểu của sáng kiến “Một vành đai, một con đường” sắp chính thức thông xe, ngành du lịch Lào đang mong đợi tuyến đường sắt này mang lại cơ hội phát triển mới. Tổng Giám đốc Tập đoàn Inthira Lào, Inthy Deuansavanh cho biết, tuyến đường sắt Trung-Lào sắp thông xe là một cơ hội to lớn cho các ngành nghề khác nhau của Lào đặc biệt là ngành du lịch, Lào sẽ trở thành một nước thu hút mạnh mẽ du khách Trung Quốc.

Tập đoàn Inthira sở hữu các tài nguyên du lịch như khách sạn, nhà hàng, các điểm du lịch sinh thái v.v, hiện đã đón tiếp một số du khách Trung Quốc. Tổng Giám đốc Inthy Deuansavanh cho biết, tập đoàn đã chuẩn bị đầy đủ về các mặt:  môi trường, khách sạn, cơ sở hạ tầng cũng như dịch vụ để sẵn sàng tiếp đón du khách Trung Quốc v.v. Nhân viên bắt đầu học tiếng Trung Quốc cơ bản để có thể cung cấp dịch vụ chu đáo cho du khách Trung Quốc.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, tuyến đường sắt Trung-Lào sau khi thông xe dự kiến mỗi năm sẽ phục vụ 4 triệu người dân Lào và 10 triệu du khách các nước xung quanh.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH tuyến đường sắt Trung-Lào Cúc Quốc Giang cho biết, trong 5 năm xây dựng, tuyến đường sắt Trung-Lào đã mang lại lợi ích hữu hình cho người dân Lào.

Tuyến đường sắt Trung-Lào sẽ mang lại cơ hội phát triển mới cho ngành du lịch của Lào_fororder_duongsat

Tổng Giám đốc Cúc Quốc Giang cho biết, việc xây dựng tuyến đường sắt Trung-Lào góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương của Lào. Trong 5 năm qua,  các đơn vị tham gia xây dựng đã mua lượng lớn vật liệu xây dựng như cát, xi măng, tro than v.v với tổng giá trị  5 tỷ 177 triệu Nhân dân tệ, hơn 17 nghìn nhân viên xây dựng mua sắm vật tư sinh hoạt, thúc đẩy khai thác tài nguyên, tăng thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho người dân ở địa phương.

Tổng Giám đốc Cúc Quốc Giang cho biết, trong quá trình xây dựng, tuyến đường sắt Trung-Lào đã triển khai các dự án thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân địa phương. Một là tăng cường đào tạo nhân tài, mang lại lượng lớn cơ hội việc làm. Trong 5 năm qua, tổng cộng tạo thêm 111 nghìn 200 việc làm cho điạ phương, mở các trường đào tạo miễn phí cho nhân viên Lào, tổ chức 955 khóa đào tạo. Công ty tuyến đường sắt Lào-Trung đầu tư khoảng 12 triệu 110 nghìn Nhân dân tệ, thông qua hợp tác với Đại học Giao thông Tây Nam Trung Quốc, Học viện Khổng Tử Lào, mở trung tâm đào tạo nhân viên, đã tuyển sinh và đào tạo hơn 800 nhân viên Lào trong thời gian dự án được xây dựng, đào tạo nhân tài đường sắt thế hệ đầu tiên cho Lào; hai là xây dựng cầu đường, cải thiện cơ sở hạ tầng địa phương. Tổng Công ty tuyến đường sắt Lào-Trung đầu tư 149 triệu Nhân dân tệ, sửa chữa 202 tuyến đường bộ dọc tuyến, tạo thuận tiện cho việc đi lại của người dân địa phương; các đơn vị tham gia xây dựng giúp dân làng cải tạo, sửa chữa, xây mới gần 2.000 ki-lô-mét đường bộ, kênh nước, san phẳng 420 nghìn 700 mét vuông mặt bằng; ngoài ra, còn triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục tình nguyện, khám chữa bệnh miễn phí, quyên góp hỗ trợ trường học v.v.

Ngoài ra, bên thi công còn cùng Lào khắc phục khó khăn, tích cực cứu trợ và khắc phục thiên tai, chống dịch Covid-19 v.v. Năm 2018, Công ty đường sắt Lào-Trung quyên góp khoảng 640 nghìn Nhân dân tệ cho người dân gặp sự cố vỡ đập Attapu tại Lào, viện trợ xây dựng 4 cây cầu với trị giá hơn 6 triệu Nhân dân tệ. Kể từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay, bên thi công đã quyên góp vật tư thiết bị y tế trị giá 2 triệu 450 triệu Nhân dân tệ cho chính phủ, bộ Công chính và vận tải, Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục v.v của Lào.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập