Hạ Vi

Bộ trưởng Bộ Công chính và Giao thông vận tải Lào: Trung Quốc giúp Lào thực hiện giấc mơ biến nước nội địa thành nước kết nối trên bộ

27-11-2021 14:22:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ trưởng Bộ Công chính và Giao thông vận tải Lào: Trung Quốc giúp Lào thực hiện giấc mơ biến nước nội địa thành nước kết nối trên bộ_fororder_58ee3d6d55fbb2fb8fcfcaf4071b5bad4423dccf

Theo tin Đài chúng tôi: Tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, công trình mang tính tiêu biểu của sáng kiến “Một vành đai, một con đường” sắp chính thức thông xe. Bộ trưởng Bộ Công chính và Giao thông vận tải Lào Viengsavat Siphandon cho biết, tuyến đường sắt Trung-Lào đã giúp Lào thực hiện giấc mơ chiến lược biến “nước nội địa” thành “ nước kết nối trên bộ”, có ý nghĩa lịch sử đối với việc thúc đẩy Lào bước vào thời đại mới phát triển, đồng thời sẽ phát huy vai trò tích cực cho việc thực hiện đúng thời hạn mục tiêu thoát nghèo của Lào.

Bộ trưởng Viengsavat Siphandon cho biết, sáng kiến “Một vành đai, một con đường” do Trung Quốc đề xuất ăn khớp cao độ với chiến lược quốc gia biến “nước nội địa” thành “nước kết nối trên bộ” của Lào, tuyến đường sắt Trung-Lào sẽ khơi thông tuyến đường thương mại đường sắt giữa Trung Quốc và Lào, tạo việc làm, cải thiện dân sinh. Nó còn là một hành lang quốc tế kết nối khu vực và thế giới, sẽ tiếp thêm sức sống mới cho việc trao đổi kinh tế thương mại giữa Lào với các nước xung quanh nói riêng và các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” nói chung.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập