Duy Hoa

Mưu toan gây xích mích trong quan hệ Trung Quốc – châu Phi của Mỹ rất buồn cười và uổng công vô ích

24-11-2021 14:28:32(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngoại trưởng Mỹ Blinken mới đây có chuyến công du tới các nước Kê-ni-a, Ni-giê-ri-a và Xê-nê-gan. Trong thời gian ở thăm châu Phi, ông Blinken ra sức tuyên truyền “nước Mỹ đã trở lại”, nói không muốn hạn chế quan hệ đối tác giữa châu Phi và các nước khác, nhưng đồng thời ám chỉ thỏa thuận xây dựng cơ sở hạ tầng ký với một số nước “khiến nợ nần của các nước châu Phi vượt khỏi tầm kiểm soát”. Không ít nhân sĩ phân tích cho rằng, lời nói này nhằm vào sáng kiến “Một vành đai, một con đường”.

Mưu toan gây xích mích trong quan hệ Trung Quốc – châu Phi của Mỹ rất buồn cười và uổng công vô ích_fororder_在中非之间打楔子1

Nhưng, đúng như điều mà ông Blinken cảm nhận được tại châu Phi, không thể nào gây chia rẽ khối đoàn kết hữu nghị và hợp tác chặt chẽ giữa Trung Quốc và châu Phi.

Ngoại trưởng Ni-giê-ri-a trực tiếp bác lại ông Blinken rằng: “Ni-giê-ri-a đã chứng kiến cơ hội to lớn hợp tác với người Trung Quốc. Người Trung Quốc có kim nghiệm phong phú về dự án công trình lớn và xây dựng cơ sở hạ tầng”. Tờ “Công dân” (The Citizen), truyền thông dòng chính của Nam Phi thẳng thắn nói rằng: “Mỹ đích thực là nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng điều này không có nghĩa là họ có quyền lực chỉ tay năm ngón đối với nhà lãnh đạo các nước châu Phi. Các nước châu Phi có quyền lựa chọn kết bạn với nước nào”.

Lâu nay, chi viện của Mỹ dành cho châu Phi hoặc chỉ là lời nói suông, hoặc kèm theo điều kiện chính trị.

Mưu toan gây xích mích trong quan hệ Trung Quốc – châu Phi của Mỹ rất buồn cười và uổng công vô ích_fororder_在中非之间打楔子2

Trong khi đó, Trung Quốc luôn đối xử chân thành với bạn bè châu Phi, đã nói là làm. Mới đây, một đài truyền hình dòng chính của Dim-ba-bu-ê sản xuất phim tài liệu, kể lại câu chuyện nhờ sự trợ giúp của vắc-xin ngừa COVID-19 của Trung Quốc, cư dân và du khách ở thành phố Thác Víc-to-ri-a (Victoria Falls) ở nước này có tỷ lệ lây nhiễm thấp, không có ca tử vong, ngành du lịch từng bước khôi phục sức sống, phục hồi kinh tế.

Ai mới là bạn bè thật sự của châu Phi? Thời gian đã cho đáp án. “Phong vũ biểu châu Phi”—công ty điều tra dư luận nổi tiếng châu Phi mới đây ra báo cáo cho thấy, Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Phi. “Chúng ta cần Trung Quốc”—Đây là sự đánh giá của Tổng thống U-gan-đa Mu-xê-vê-ni (Yoweri Kaguta Museveni) khi trả lời cuộc phỏng vấn, cũng là tiếng nói chung của người dân châu Phi.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập