Duy Hoa

Dịch COVID-19 tăng trở lại trên toàn cầu – Công tác phòng chống dịch vẫn đòi hỏi nhiều biện pháp được áp dụng cùng lúc

22-11-2021 15:03:37(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Thời gian gần đây, dịch COVID-19 tăng trở lại trên phạm vi toàn cầu, số ca nhiễm mới của một số nước lại lập mức cao mới. Chuyên gia cho rằng, dịch COVID-19 tăng trở lại liên quan đến nhiều nhân tố như chuyển mùa, vi-rút đột biến, dỡ bỏ phong tỏa quá sớm, tiêm chủng chưa đủ, v.v. Nhiều nước mới đây đồng loạt thắt chặt biện pháp phòng chống dịch, đẩy nhanh tiêm vắc-xin, để kiểm soát dịch bệnh tăng trở lại. Chuyên gia chỉ rõ, muốn giành thắng lợi trong cuộc chiến công kiên phòng chống dịch trong thời gian tới, phải áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp như phòng chống dịch, vắc-xin và thuốc đặc trị.

Dịch COVID-19 tăng trở lại trên toàn cầu – Công tác phòng chống dịch vẫn đòi hỏi nhiều biện pháp được áp dụng cùng lúc_fororder_欧洲新冠疫情反弹

Báo cáo hằng tuần về tình hình dịch COVID-19 do Tổ chức Y tế thế giới công bố ngày 16/11 cho thấy, trong tuần qua, tại khu vực châu Âu, cứ 100.000 người thì ghi nhận thêm 230 ca nhiễm COVID-19 mới, đây là mức cao nhất toàn cầu.

Tổ chức Y tế thế giới chỉ rõ, trong số các biến thể vi-rút COVID-19 đang lây lan trên tuyệt đại đa số nước, biến thể Delta chiếm “ưu thế tuyệt đối”.

Dịch COVID-19 tăng trở lại trên toàn cầu – Công tác phòng chống dịch vẫn đòi hỏi nhiều biện pháp được áp dụng cùng lúc_fororder_莫那比拉韦

Ngày 4/11, thuốc uống điều trị COVID-19 đầu tiên trên toàn cầu—Molnupiravir do Công ty Merck của Mỹ và Công ty công nghệ sinh học Ridgeback phối hợp phát triển, được Cơ quan quản lý thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Anh dẫn đầu phê chuẩn dùng đề điều trị những bệnh nhân mắc COVID-19 riêng biệt. Ngày 5/11, Công ty Pfizer Mỹ công bố số liệu mới nhất về thuốc uống kháng vi-rút Paxlovid, kết quả đánh giá thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ giai đoạn 2 và 3 cho thấy, thuốc uống đặc trị này có thể giảm 89% rủi ro nhập viện và tử vong.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập