La Thành

#Bìnhluận Ra sức thổi phồng “mối đe dọa từ Trung Quốc”, rốt cuộc ai mới là mối đe dọa

10-11-2021 09:00:20(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#Bìnhluận Ra sức thổi phồng “mối đe dọa từ Trung Quốc”, rốt cuộc ai mới là mối đe dọa_fororder_huala20211110b

Lầu Năm Góc Mỹ 

Mới đây, Lầu Năm Góc Mỹ công bố cái gọi là “Báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc”. Báo cáo cho rằng “kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc sẽ tăng lên tới 1.000 đầu đạn vào năm 2030”, suy đoán “Trung Quốc đã có đủ năng lực bộ ba tấn công hạt nhân”, bịa đặt “Trung Quốc có khả năng xây dựng căn cứ quân sự tại Nam Á”. Những lời bịa đặt có dụng ý xấu này của Mỹ nhằm ra sức phóng đại sức mạnh quân sự Trung Quốc hóa ra là nhằm thổi phồng “thuyết đe dọa từ Trung Quốc”.

Trung Quốc có phải “mối đe dọa” hay không, sự thật là minh chứng tốt nhất. Không thể phủ nhận sức mạnh tổng hợp bao gồm sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã có bước tăng trưởng nhảy vọt nhưng không ai phủ nhận  sự trỗi dậy của Trung Quốc trong 40 năm qua diễn ra một cách hòa bình. Đối với một cường quốc đang trỗi dậy, việc sử dụng vũ lực thận trọng như vậy đáng được coi là kỳ tích thế giới. Nhìn lại Mỹ, nước này cứ 2-3 năm lại phát động một cuộc chiến, rút cuộc ai mới là mối đe dọa?

Số lượng vũ khí hạt nhân giữa Trung – Mỹ có “khoảng cách rất lớn”. Theo dữ liệu của các cơ quan phân tích  quốc tế, Mỹ sở hữu khoảng 5800 đến 6000 đầu đạn hạt nhân, cao gấp 20 lần so với quy mô kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Là quốc gia  đầu tiên trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân, mấu chốt chiến lược hạt nhân của Mỹ đã từ một mực theo đuổi việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân trước đây, chuyển thành bảo đảm Mỹ có ưu thế hạt nhân so với bất cứ nước nào có vũ khí hạt nhân trên phạm vi toàn cầu. Trong khi Trung Quốc đang theo đuổi một chiến lược răn đe hạt nhân tối thiểu. Rốt cuộc ai mới là mối đe dọa?

Mỹ có 374 căn cứ quân sự tại nước ngoài, phân bố ở hơn 140 nước và vùng lãnh thổ với quân số 300 nghìn người. Trong thời kỳ chiến tranh với Việt Nam, căn cứ quân sự của Mỹ ở Vịnh Cam Ranh chỉ mang đến bom đạn, máu và nước mắt cho người dân Việt Nam, cho đến nay, quân Mỹ vẫn có kế hoạch “trở lại Vịnh Cam Ranh”. Mỹ có lịch sử như thế này nhưng trong cái gọi là “Báo cáo” lại nói rằng Trung Quốc “có khả năng” “đã” xây dựng căn cứ quân sự tại các nước Nam Á. Rốt cuộc ai mới là mối đe dọa?

#Bìnhluận Ra sức thổi phồng “mối đe dọa từ Trung Quốc”, rốt cuộc ai mới là mối đe dọa_fororder_huala20211110a

Cư dân mạng Dilukshan Jay để lại bình luận 

Về việc Mỹ thổi phồng “Trung Quốc có khả năng xây dựng căn cứ quân sự tại các nước Nam Á”, các cư dân mạng đồng loạt viết bình luận bác lại. Một cư dân mạng có tên Dilukshan Jay để lại bình luận viết: “Đây là việc Mỹ đang làm. Cho đến thời điểm này, Trung Quốc chưa bao giờ xem xét hoặc nghĩ đến việc xây dựng căn cứ quân sự tại bất cứ nước Nam Á nào, trong khi Mỹ đã nghĩ đến điều đó nhiều lần. Dù thế nào, tôi cho rằng không có nước nào nên cho phép nước khác xây dựng căn cứ quân sự tại nước mình.”

Tháng 4/2019, Thủ tướng Xri Lan-ca Ra-nin Uých-rem-xinh-hi (Ranil Wickremesinghe) đã bác lại công khai các tin đồn rằng: “Nhiều người nghĩ rằng cảng Ham-ban-tô-ta (Hambantota) là căn cứ quân sự của Trung Quốc. Tôi thừa nhận rằng, nơi đó có căn cứ quân sự thật, nhưng đó là căn cứ quân sự của Hải quân Xri Lan-ca. Tàu thuyền của bất cứ nước nào đều có thể đi vào, nhưng các hành động phải do chúng tôi kiểm soát.”

Trên thực tế, Mỹ thổi phồng “Trung Quốc dự định xây dựng căn cứ quân sự nước ngoài” chẳng qua là muốn chiếm “tầm cao chỉ huy” về  mặt đạo đức, chỉ tay năm ngón vào công việc nội bộ của Trung Quốc; tạo sự khủng hoảng trong cộng đồng quốc tế, thổi phồng “mối đe dọa từ Trung Quốc” tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, để có thể lôi kéo các nước đồng minh hoặc đối tác như Ô-xtrây-li-a, Ấn Độ, Hàn Quốc, Phi-líp-pin v.v., thổi phồng “mối đe dọa từ Nga” ở châu Âu, thắt chặt mối quan hệ với các nước NATO.

#Bìnhluận Ra sức thổi phồng “mối đe dọa từ Trung Quốc”, rốt cuộc ai mới là mối đe dọa_fororder_huala20211110

Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Mích Ua-lần-xơ 

Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Mích Ua-lần-xơ (Mick Wallace) thẳng thắn chỉ rõ, Mỹ không ngừng ra sức kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, gần như đến mức quá khích. Mới đây, ông đăng một video trên mạng xã hội cho biết, có người nói ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng 8 lần trong 20 năm qua. “Xét về dân số Trung Quốc gấp 4 lần Mỹ, trong khi ngân sách quốc phòng Trung Quốc chỉ bằng 1/3 Mỹ”, ông Wallace nói thẳng, “nếu nghiên cứu người Trung Quốc đã chi ngân sách vào lĩnh vực nào, bạn sẽ đồng thuận chính sách của họ mang tính phòng thủ chứ không phải tấn công”.

Mỹ ra sức thổi phồng “mối đe dọa từ Trung Quốc”, rút cuộc ai mới là mối đe dọa? “kẻ cắp nhìn ai đều là kẻ cắp”!

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập