Vũ Minh

Tỷ lệ lạm phát ở mức cao trong 30 năm qua - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tháng này sẽ cắt giảm quy mô mua trái phiếu

04-11-2021 14:40:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tỷ lệ lạm phát ở mức cao trong 30 năm qua - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tháng này sẽ cắt giảm quy mô mua trái phiếu_fororder_src=http___x0.ifengimg.com_ucms_2021_45_BF589AAA1AF9893B412B86674794822BA8E6EA5E_size55_w600_h333&refer=http___x0.ifengimg

Theo tin Đài chúng tôi:Ngày 3/11 giờ địa phương, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tuyên bố, sẽ nhanh chóng bắt đầu cắt giảm quy mô mua trái phiếu hàng tháng nhằm giảm cường độ kích thích thị trường.

Sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ cho biết, sẽ bắt đầu cắt giảm quy mô mua trái phiếu vào cuối tháng này. Kim ngạch mua trái phiếu hàng tháng hiện nay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là 120 tỷ Đô-la Mỹ, trong quá trình thực hiện, hàng tháng sẽ cắt giảm 15 tỷ đô-la, trong đó gồm 10 tỷ đô-la trái phiếu quốc gia và 5 tỷ đô-la chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp.
 
Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ cho biết, quyết định này được đưa ra dựa trên “tình hình kinh tế đạt được tiến triển mang tính thực chất theo mục tiêu của Ủy ban kể từ tháng 12 năm ngoái”. Tuyên bố này nhấn mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chưa xác định lộ trình, sẽ điều chỉnh kế hoạch cắt giảm khi cần thiết. Động thái này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phù hợp với sự mong đợi của thị trường. Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã đưa ra hàng loạt tín hiệu, cho biết sẽ bắt đầu từng bước cắt giảm kế hoạch kích thích kinh tế ứng phó dịch Covid-19.
Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập