Sảnh Hoa

6 nước ASEAN đã hoàn thành trình tự xem xét Hiệp định RCEP

02-11-2021 11:41:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 1/11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Giu-rin (Jurin) cho biết, 6 nước ASEAN gồm Thái Lan, Xin-ga-po, Bru-nây, Lào, Cam-pu-chia và Việt Nam đã trình thư xác nhận “Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực” (RCEP) vào ngày 28/10.

6 nước ASEAN đã hoàn thành trình tự xem xét Hiệp định RCEP_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http___dingyue.ws.126.net_2021_0417_b46f1ee5p00qro0qy005cc000hm00aqc.png&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

Theo quy định, trong số các nước ký hiệp định này, trong số 10 nước thành viên ASEAN, có ít nhất 6 nước, trong số 5 nước phi thành viên ASEAN, có 3 nước đã xác định thông qua, hiệp định này có thể chính thức có hiệu lực. Dự định hiệp định này sẽ có hiệp lực theo đúng thời hạn vào ngày 1/1/2022.

Trên 50% thương mại và đầu tư của Thái Lan đều tại các nước thành viên RCEP. Một khi hiệp định có hiệu lực, thuế quan của gần 30 nghìn mặt hàng của Thái Lan xuất khẩu sang các nước thành viên khác đều giảm xuống 0%, thuế quan của một số mặt hàng sẽ dần giảm xuống 0% trong vòng 10 đến 20 năm.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập