La Thành

Nhà lãnh đạo của nhiều nước và người phụ trách của tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 kêu gọi phân phối công bằng vắc-xin ngừa COVID-19

31-10-2021 15:27:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_fenpe20211031

   Theo tin Đài chúng tôi: Khi phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 khai mạc ngày 30/10, nhà lãnh đạo của nhiều nước và người phụ trách của tổ chức quốc tế kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác trong việc ứng phó dịch COVID-19 và phân phối công bằng vắc-xin ngừa COVID-19.

   Cùng ngày, phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị, ông Draghi, Thủ tướng I-ta-li-a, nước Chủ tịch luân phiên G20 cho biết, hiện nay, giữa các nước phát triển và nước nghèo khó có khoảng cách rất lớn về tỷ lệ tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, đây là “điều hoàn toàn không thể chấp nhận được về mặt đạo đức”, còn sẽ phương hại tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu. Ông nhấn mạnh, chủ nghĩa đa phương là phương thức tốt nhất ứng phó thách thức toàn cầu hiện nay.

   Tổng thống Nga Pu-tin tham dự Hội nghị với hình thức trực tuyến, khi phát biểu ông kêu gọi G20 sớm giải quyết vấn đề công nhận lẫn nhau về vắc-xin và giấy chứng nhận tiêm vắc-xin.

Thủ tướng Anh Giôn-xơn cho biết, nhiệm vụ hàng đầu của G20 là thúc đẩy phân phối vắc-xin ngừa COVID-19 một cách nhanh chóng, công bằng và trên phạm vi toàn cầu.

   Trước đây, Tổ chức Y tế thế giới đặt ra mục tiêu chiến lược tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn cầu, đó là tiêm chủng cho khoảng 40% dân số của tất cả các nước vào cuối năm 2021, tỷ lệ dân số tiêm chủng tăng lên tới 70% vào giữa năm 2022. Tổ chức Y tế thế giới nhiều lần nhấn mạnh ở những nước với tỷ lệ tiêm chủng thấp có khả năng nảy sinh biến thể mới, đe dọa đến tất cả các nước.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập