Sảnh Hoa

Đại sứ giải trừ quân bị Trung Quốc: Hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa ba nước Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a có thể nói là điển hình mở rộng hạt nhân “mẫu mực”

14-10-2021 14:54:32(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 13/10, Đại sứ Trung Quốc đặc trách về giải trừ quân bị Lý Tùng cho biết, “quan hệ đối tác an ninh ba bên” Mỹ – Anh - Ô-xtrây-li-a là con đẻ của tư duy chiến tranh lạnh và quan điểm địa chính trị hẹp hòi, hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa ba nước có thể nói là điển hình mở rộng hạt nhân “mẫu mực”, đây là sự chà đạp đối với tinh thần “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân”, gây thách thức nghiêm trọng cho những quy định liên quan của hiệp ước.

Đại sứ giải trừ quân bị Trung Quốc: Hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa ba nước Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a có thể nói là điển hình mở rộng hạt nhân “mẫu mực”_fororder_src=http___x0.ifengimg.com_ucms_2021_42_BA1A6C936D369BEC3366CD66D3A3D2F35CB2F546_size20_w482_h271&refer=http___x0.ifengimg

Ông cho biết, những sự kiện xảy ra gần đây trên Nam Hải của một số tàu ngầm hạt nhân nước ngoài một lần nữa chứng tỏ, các tàu ngầm hạt nhân nước ngoài đến từ nơi xa chỉ có thể gây “sóng gió”, gây rắc rối, không nhận được sự hoan nghênh của các nước và nhân dân trong khu vực này.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập