Sảnh Hoa

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và nhà lãnh đạo các nước kêu gọi tăng cường bảo vệ tính đa dạng sinh học trên toàn cầu

13-10-2021 11:35:02(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/10, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học(COP15) đã diễn ra tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và nhà lãnh đạo các nước kêu gọi tăng cường bảo vệ tính đa dạng sinh học trên toàn cầu_fororder_1

Tại hội nghị trực tuyến, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét và Nhà lãnh đạo nhiều nước cảm ơn Trung Quốc đã đóng góp cho hội nghị lần này cũng như thúc đẩy các vấn đề liên quan, kêu gọi các bên cùng đoàn kết, tăng cường hành động, tăng cường bảo vệ tính đa dạng sinh học trên toàn cầu.

Tổng Thư ký Gu-tê-rét cho biết, hoạt động phá hoại thiên nhiên diễn ra trong hai thế kỷ qua của nhân loại đã gây ra nhiều thảm hoạ cho hệ sinh quyển, COP15 là cơ hội “ngừng chiến” của cả nhân loại và thiên nhiên.

Tổng thống Nga Pu-tin nhấn mạnh, bảo vệ môi trường sinh thái là nhiệm vụ chung của tất cả các nước và của cả nhân loại, bất kỳ nước nào đơn độc phấn đấu đều khó có thể thực hiện mục tiêu này.

Tổng thống Pháp Ma-crông đã cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình đích thân thúc đẩy vấn đề đa dạng sinh học, mong đợi tham dự Hội nghị giai đoạn 2 theo hình thức trực tiếp.

Thái tử Anh Charles cho biết, sức khỏe nhân loại, sức khỏe kinh tế và sức khỏe trái đất có quan hệ lẫn nhau.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập