Duy Hoa

Chủ nhân Giải thưởng báo chí Pulitzer: Tờ “Nhật báo phố Uôn” thời gian gần đây đã trở thành trung tâm của giả thuyết vi-rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm

11-10-2021 15:52:02(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tờ “Thời báo Lốt An-giơ-lét” số ra ngày 8/10 đăng bài viết của ông Michael Hiltzik, chủ nhân Giải thưởng báo chí Pulitzer, cho biết tờ “Nhật báo phố Uôn” vẫn đang gieo rắc giả thuyết khoa học — thuyết vi-rút COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm để bôi nhọ Trung Quốc. Ông Hiltzik chỉ rõ, thời gian gần đây, tờ “Nhật báo phố Uôn” đã trở thành trung tâm của giả thuyết vi-rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Chủ nhân Giải thưởng báo chí Pulitzer: Tờ “Nhật báo phố Uôn” thời gian gần đây đã trở thành trung tâm của giả thuyết vi-rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm_fororder_普利策奖得主

Ông Michael Hiltzik cho biết, hai tác giả của bài viết đăng trên tờ “Nhật báo phố Uôn” số ra ngày 5/10 đều không hề được đào tạo về chuyên ngành vi-rút học, một người nghiên cứu vật lý học, người còn lại là nhà sản xuất dược phẩm cho các bệnh tuyến vú.

Ông Michael Hiltzik cho biết, trang bình luận của tờ “Nhật báo phố Uôn” mong miêu tả Trung Quốc thành một thực thể nham hiểm, dịch COVID-19 là một cây gậy khủng để đối phó Trung Quốc. Nhưng, trình độ tác nghiệp này chỉ khiến những nhà báo nghiêm túc của tờ báo này cảm thấy trớ trêu, và làm tổn hại đến uy tín của tờ báo.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập