Mẫn Linh

Vì sao Trung Quốc trở thành “Siêu nhân xây dựng cơ sở hạ tầng”?

08-10-2021 15:46:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Những năm gần đây, công việc xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của thế giới. Tổng thống Mỹ Bai-đơn nói rằng, sự thành công của Trung Quốc đến từ công việc xây dựng cơ sở hạ tầng, sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực này đặc biệt quan trọng.

 Xây dựng cơ sở hạ tầng là biện pháp tốt nhất của Chính phủ để thúc đẩy kinh tế. Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008, Trung Quốc đã tung 4 nghìn tỷ Nhân dân tệ để xây dựng cơ sở hạ tầng, cứu vãn (thượng nguồn và hạ nguồn) chuỗi công nghiệp thế giới, tiếp thêm động lực cho kinh tế toàn cầu.

Năm 2013, Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến "Một vành đai, một con đường", 8  năm qua, sự đóng góp của sáng kiến "Một vành đai, một con đường" đối với nền kinh tế thế giới đã từng bước thể hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư đối với các nước dọc tuyến đường, góp phần xây dựng những cơ sở hạ tầng đa dạng và lớn hơn trong tương lai.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập