Kiều Quân

Khánh thành ga Viêng Chăn trên tuyến đường sắt Trung - Lào

07-10-2021 15:41:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Khánh thành ga Viêng Chăn trên tuyến đường sắt Trung - Lào_fororder_CCTV-0013788

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/10, ga Viêng Chăn trên tuyến đường sắt Trung - Lào do Tập đoàn xây dựng đường sắt Trung Quốc nhận thầu xây dựng đã khánh thành, tiến thêm một bước quan trọng trong việc khai thông toàn tuyến.

Ga Viêng Chăn là nhà ga lớn nhất của tuyến đường sắt Trung - Lào, nhà ga với diện tích kiến trúc 14.543 mét vuông, sức chứa tối đa là 2500 hành khách.

Được biết, ý tưởng thiết kế của ga Viêng Chăn đã hội nhập sâu văn hoá truyền thống của hai nước Trung - Lào. Nhà ga tham chiếu phong cách kiến trúc cổ truyền thống của Trung Quốc, và kết hợp với đặc điểm môi trường của Viêng Chăn và trang trí kiến trúc kinh điển của Trung Quốc.

Đường sắt Trung - Lào là dự án kết nối Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” và Chiến lược “Biến quốc gia nội lục thành quốc gia xuyên lục địa” của Lào, sử dụng toàn bộ tiêu chuẩn quản lý và tiêu chuẩn công nghệ xây dựng của Trung Quốc, tốc độ thiết kế là 160 km/h, là tuyến đường sắt điện khí hoá vận tải hành khách lẫn hàng hoá. Dự án khởi công toàn diện vào tháng 12/2016, dự kiến sẽ khánh thành và thông xe vào tháng 12/2021.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập