La Thành

Thủ tướng mới của Nhật Bản có thể giải tán Hạ viện vào ngày 14/10 và tổ chức bầu cử vào ngày 7/11

03-10-2021 16:23:49(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thủ tướng mới của Nhật Bản có thể giải tán Hạ viện vào ngày 14/10 và tổ chức bầu cử vào ngày 7/11_fororder_jiesa20211003

Theo Hãng tin Trung Quốc: Tân Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản Fumio Kishida có ý định sau khi được chỉ định là Thủ tướng mới vào ngày 4/10, sẽ giải tán Hạ viện vào ngày 14/10, ra thông báo bầu cử Hạ viện vào ngày 26/10, sau đó tổ chức hoạt động bỏ phiếu và công bố kết quả bầu cử Hạ viện vào ngày 7/11.

Tin cho biết, ông Fumio Kishida đang điều phối tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Rô-ma, I-ta-li-a ngày 30/10, đến lúc đó, ông sẽ tổ chức cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Mỹ Bai-đơn. Nếu chuyến thăm của ông Fumio Kishida được xác định, sẽ trở thành sự kiện hiếm thấy mà Thủ tướng đi thăm nước ngoài sau khi thông báo bầu cử Hạ viện Nhật Bản.

Nội các mới của ông Fumio Kishida sẽ nhậm chức vào ngày 4/10, dự kiến ngày 8/10 sẽ có bài phát biểu chính sách, và giải tán Hạ viện sau khi trả lời chất vấn của đại biểu các đảng phái từ ngày 11-13/11.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập