Mẫn Linh

“Hố ngăn cách miễn dịch” xé bỏ bộ mặt nhân quyền giả dối của Mỹ và các nước phương Tây

30-09-2021 14:20:26(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Hố ngăn cách miễn dịch” xé bỏ bộ mặt nhân quyền giả dối của Mỹ và các nước phương Tây_fororder_4

Ngày 28/9, tại Khóa họp lần thứ 48 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Đại diện Trung Quốc thay mặt hơn 30 nước đang phát triển có bài phát biểu chung, kêu gọi thực hiện phân phối công bằng vắc-xin trên toàn cầu. Bài phát biểu đã đáp lại vấn đề “hố ngăn cách miễn dịch” mà cộng đồng quốc tế quan ngại, nhấn mạnh vắc-xin nên là sản phẩm công cộng toàn cầu, từ bỏ chủ nghĩa dân tộc vắc-xin. Trong vấn đề này, Mỹ và các nước phương Tây phát triển coi “nhân quyền” là câu cửa miệng cần nghiêm túc xét lại mình.

Theo báo cáo mới đây của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, tại 46 nước kém phát triển nhất trên thế giới, chỉ có 2% dân số được tiêm vắc-xin, trong khi ở các nước phát triển, con số này là 41%.

Sau khi bùng phát dịch COVID-19, Mỹ và một số nước phương Tây thi hành “chủ nghĩa dân tộc vắc-xin”, ráo riết triển khai truy xuất nguồn gốc vi-rút, nặn ra cụm từ “ngoại giao vắc-xin” để bôi nhọ nỗ lực ủng hộ toàn cầu chống dịch của Trung Quốc.

Sự biểu hiện của các nước này trong phân phối vắc-xin đặc biệt khiến mọi người thất vọng. Xin đơn cử Mỹ, nước này đã tích trữ lượng vắc-xin lớn hơn nhiều so với nhu cầu trong nước, khiến hàng triệu liều vắc-xin hết hạn sử dụng bị vứt vào thùng rác, viện trợ vắc-xin cho nước ngoài lại “chỉ hứa suông chứ không có thực”. Trong lúc Mỹ và các nước phương Tây coi vắc-xin là công cụ chính trị, Trung Quốc đang tận khả năng cung cấp vắc-xin cho cộng đồng quốc tế, tích cực thúc đẩy hợp tác chống dịch toàn cầu.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập