Sảnh Hoa

WHO: Phân phối vắc-xin không bình đẳng khiến tình hình tiêm chủng ở châu Phi vẫn kém hơn nhiều so với các khu vực khác

15-09-2021 14:26:47(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Theo Tân Hoa xã: Ngày 14/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tê-đrốt cho biết, trên thế giới hiện cả thảy đã tiêm hơn 5,7 tỷ liều vắc-xin, nhưng châu Phi chỉ chiếm 2%, tình hình tiêm vắc-xin tại châu Phi vẫn kém hơn nhiều so với các khu vực khác.

WHO: Phân phối vắc-xin không bình đẳng khiến tình hình tiêm chủng ở châu Phi vẫn kém hơn nhiều so với các khu vực khác_fororder_src=http___inews.gtimg.com_newsapp_bt_0_13898383838_641&refer=http___inews.gtimg

    Ông Tê-đrốt cho biết, mục tiêu của Tổ chức Y tế thế giới là mỗi nước ít nhất có 40% dân số được tiêm vắc-xin trước cuối năm nay, 70% dân số trên toàn cầu được tiêm vắc-xin đến trước giữa sang năm. Cho dù Tổ chức Y tế thế giới và các đối tác đã khởi động Chương trình COVAX nhằm giải quyết vấn đề phân phối vắc-xin không bình đẳng trên toàn cầu, đến nay đã vận chuyển hơn 260 triệu liều vắc-xin tới 141 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng Tổ chức Y tế thế giới cho biết, COVAX cũng đứng trước một số thách thức, thí dụ như doanh nghiệp sản xuất sẽ ưu tiên xem xét giao dịch vắc-xin song phương, rất nhiều nước thu nhập cao đã chiếm dụng cung ứng vắc-xin trên toàn cầu,v.v..

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập