Kiều Quân

“Tiêu chuẩn kép” chống khủng bố kiểu Mỹ hại người hại mình

09-09-2021 14:05:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Tiêu chuẩn kép” chống khủng bố kiểu Mỹ hại người hại mình_fororder_CCTV-0013735

Trước thềm kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố “11/9”, Cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan do Mỹ phát động đã kết thúc trong thất bại. Một cuộc chiến với cái gọi là “chiến tranh chống khủng bố” kéo dài 20 năm, tốn hơn 2 nghìn tỷ USD, khiến hơn 20 nghìn binh sĩ Mỹ thương vong tại sao lại kết thúc một cách thảm bại như vậy? Cả thế giới đều đang suy nghĩ lại.

Đúng như một số nhân sĩ phân tích nêu rõ, một trong những nguyên nhân then chốt là Mỹ hoàn toàn xuất phát từ lợi ích của mình trên vấn đề chống khủng bố, không đếm xỉa đến lợi ích của các nước khác và khu vực, thi hành tiêu chuẩn khác nhau trong khi phán định chủ nghĩa khủng bố và hành động khủng bố. “Tiêu chuẩn kép” chống khủng bố như vậy đã tiếp tay sự phát sinh và lây lan của chủ nghĩa khủng bố.

Trên thực tế, từ khi bắt đầu đưa quân sang các nước Áp-ga-ni-xtan, I-rắc, v.v, các chính khách Mỹ đã rắp tâm “tính toán lợi ích”, hòng gắn chặt mục tiêu chống khủng bố với thúc đẩy chủ nghĩa bá quyền thậm chí lật đổ chính quyền của nước khác. Cái gọi là chống khủng bố xen lẫn lợi ích riêng tư, trên thực tế đã làm gia tăng cuộc xung đột và hỗn loạn của các nước và khu vực hữu quan, dẫn tới hàng triệu dân thường vô tội bị thương vong, nhiều người tị nạn không nơi nương thân, nhưng các hoạt động khủng bố lại liên tiếp không ngớt.

Hiện nay, đối mặt với sự thách thức gay gắt của chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, Mỹ cần phải từ bỏ cách làm sai lầm chống khủng bố với “tiêu chuẩn kép”, qua cầu rút ván, nếu không sẽ hại người lại hại mình.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập