Hải Vân
Sunday, 3  Aug

Làm thế nào tận dụng tốt mở cửa bằng chiếc “chìa khóa vàng” này? Chủ tịch Tập Cận Bình trả lời câu hỏi này bằng thực tiễn

07-09-2021 11:03:00(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Làm thế nào tận dụng tốt mở cửa bằng chiếc “chìa khóa vàng” này? Chủ tịch Tập Cận Bình trả lời câu hỏi này bằng thực tiễn_fororder_7-9-1

Ngày 7/9, Hội chợ Thương mại dịch vụ quốc tế Trung Quốc năm 2021 đã kết thúc thành công. Năm nay là năm thứ 8 đề xuất sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, là mặt bằng mở cửa đối ngoại, sáng kiến “Một vành đai, một con đường” và rất nhiều hội chợ loại hình ngoại thương như Hội chợ Thương mại dịch vụ quốc tế, Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế, Hội chợ triển lãm tiêu dùng quốc tế, Hội chợ triển lãm Trung Quốc – ASEAN, v.v đã thể hiện quyết tâm thúc đẩy mở cửa đối ngoại trình độ cao của Trung Quốc, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho phục hồi kinh tế thế giới. Tại Hội chợ Thương mại dịch vụ quốc tế năm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình truyền đi với thế giới niềm tin và quyết tâm của Trung Quốc về kiên trì mở cửa và hợp tác, cùng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế thế giới. Vậy làm thế nào tận dụng tốt mở cửa bằng chiếc “chìa khóa vàng” này? 

Làm thế nào tận dụng tốt mở cửa bằng chiếc “chìa khóa vàng” này? Chủ tịch Tập Cận Bình trả lời câu hỏi này bằng thực tiễn_fororder_7-9-2

Thời kỳ đầu cải cách mở cửa: Học tập quan niệm và kỹ thuật tiên tiến

Năm 1982, đồng chí Tập Cận Bình đến làm việc ở huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc. Hồi đó mới bắt đầu thực hiện cải cách mở cửa không lâu, đồng chí Tập Cận Bình phổ biến quan niệm mới cải cách mở cửa ven biển với mọi người tại các trường hợp khác nhau.

Mùa xuân năm 1985, đồng chí Tập Cận Bình dẫn đoàn khảo sát ngô đến bang Iowa của Mỹ, học hỏi kỹ thuật nông nghiệp của bang này. Trong thời gian ở Mỹ, đồng chí Tập Cận Bình chú trọng học tập kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, nhưng về phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh, đồng chí Tập Cận Bình lại không chủ trương theo đuổi mù quáng “mô hình phương Tây”. Dựa trên sự thấu hiểu tình hình đất nước, đồng chí đề nghị vận dụng sao cho phù hợp từng nơi: “Cái gì là khoa học, chưa chắc là lớn, là Tây, là hoàn chỉnh. Muốn thực hiện giá thành thấp nhất, hiệu quả lớn nhất, cái gì cũng không thể tách rời hiện thực.”

Làm thế nào tận dụng tốt mở cửa bằng chiếc “chìa khóa vàng” này? Chủ tịch Tập Cận Bình trả lời câu hỏi này bằng thực tiễn_fororder_7-9-3

Sau khi đến Phúc Châu làm việc, đồng chí Tập Cận Bình ra sức phát triển kinh tế loại hình mở, thu hút hàng loạt các nhà đầu tư vừa và nhỏ đến Phúc Châu đầu tư. Đồng chí Tập Cận Bình từng ví “mở cửa phát triển” bằng một câu chuyện huyền thoại: Ai lấy được “chìa khoá vàng” thì người đó sẽ có năng lực mở cửa bế tắc, giành được của cải mong muốn.

Đồng chí còn nhiều lần dẫn đoàn đến khu vực Hồng Công, Ma Cao và Đông Nam Á mời thầu và thu hút nguồn vốn đầu tư. Có lần thăm Xin-ga-po, hành trình là 6 ngày, mỗi ngày về đến khách sạn còn phải tổng kết tình hình trong ngày, bàn bạc kế hoạch hành trình của ngày hôm sau, thường là bận đến hơn 2 giờ đêm, mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ.

Đồng chí Tập Cận Bình luôn đích thân xúc tiến từng dự án, tiếp đón từng nhà đầu tư... mồ hôi và công sức đã đổi lấy được thành quả nặng trĩu. Bến cảng Nguyên Hồng quy mô 30 nghìn tấn đầu tiên của Phúc Châu do đồng chí Tập Cận Bình chủ trì xúc tiến mở cửa đối ngoại vào năm 1994 là một trong những cửa cảng cấp một Trung Quốc.

Làm thế nào tận dụng tốt mở cửa bằng chiếc “chìa khóa vàng” này? Chủ tịch Tập Cận Bình trả lời câu hỏi này bằng thực tiễn_fororder_7-9-4

Làm việc ở tỉnh Chiết Giang: Tạo điều kiện để vốn nước ngoài ở lại

Năm 2001, đồng chí Tập Cận Bình làm việc tại tỉnh Chiết Giang. Nguyên Phó Giám đốc Sở Kinh tế ngoại thương tỉnh Chiết Giang Phó Đỗ Nhĩ nhớ lại, “Đồng chí Tập Cận Bình rất coi trọng công tác sử dụng vốn nước ngoài, đối với đối tượng khác nhau, đồng chí đều trò chuyện thân mật với đối phương như nói chuyện với người nhà, tự nhiên và phù hợp”.

Năm 2007 khi đồng chí Tập Cận Bình rời khỏi Chiết Giang, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tỉnh Chiết Giang tăng 4 lần so với năm 2000, cả tỉnh sử dụng vốn nước ngoài đột phá 10 tỷ USD, tương đương với tổng số cộng lại hơn 20 năm trước năm 2002.

Làm thế nào tận dụng tốt mở cửa bằng chiếc “chìa khóa vàng” này? Chủ tịch Tập Cận Bình trả lời câu hỏi này bằng thực tiễn_fororder_7-9-5

Làm việc tại Thượng Hải: Làm tốt lính tiên phong của cải cách mở cửa

Tháng 3 năm 2007, đồng chí Tập Cận Bình khi đó giữ chức Bí thư Thành ủy Thượng Hải được một tuần đến quận Phố Đông. Khi điều tra nghiên cứu, đồng chí Tập Cận Bình nêu rõ, “cần phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa phát triển mở cửa Phố Đông”, Thượng Hải có trách nhiệm tiếp tục làm tốt lính tiên phong của cải cách mở cửa.

Cánh cửa cởi mở của Trung Quốc sẽ càng mở càng rộng

Sau khi giữ chức Tổng Bí thư, đồng chí Tập Cận Bình trước sau như một thực hiện quan niệm mở cửa phát triển. Sau Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Tập Cận Bình đều thể hiện quyết tâm mở cửa đối ngoại của Trung Quốc tại nhiều trường hợp, đề xuất cần phải xây dựng sáng kiến “Một vành đai, một con đường” thành con đường mở cửa. Trên con đường này, đồng chí Tập Cận Bình dẫn dắt mọi người đi trên con đường khang trang mở cửa, không ngừng làm ra thành tích mới.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập