La Thành

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Nếu cho rằng không thể loại trừ khả năng vi-rút nCoV rò rỉ từ phòng thí nghiệm, thì nên triển khai điều tra đối với Phòng thí nghiệm sinh học Fort Detrick và Đại học Bắc Carolina của Mỹ

26-08-2021 14:37:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Nếu cho rằng không thể loại trừ khả năng vi-rút nCoV rò rỉ từ phòng thí nghiệm, thì nên triển khai điều tra đối với Phòng thí nghiệm sinh học Fort Detrick và Đại học Bắc Carolina của Mỹ_fororder_zaoj20210826

   Theo tin Đài chúng tôi: Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 25/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân chỉ rõ, nếu các bên liên quan kiên trì cho rằng không thể loại trừ khả năng vi-rút nCoV rò rỉ từ phòng thí nghiệm, thì nên triển khai điều tra đối với Phòng thí nghiệm sinh học Fort Detrick và Đại học Bắc Carolina của Mỹ theo nguyên tắc công bằng, công minh.

   Được biết, mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Giơ-ne-vơ đã gửi thư tới Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới, gửi kèm hai tài liệu liên quan Phòng thí nghiệm sinh học Fort Detrick và Đại học Bắc Carolina của Mỹ, cũng như bức thư ngỏ có hơn 25 triệu cư dân mạng liên danh yêu cầu điều tra Phòng thí nghiệm sinh học Fort Detrick.

   Ông Uông Văn Bân cho biết, Viện Nghiên cứu Vi-rút Vũ Hán Trung Quốc đã hai lần tiếp nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới, vi-rút nCoV rất không khả năng rò rỉ từ Viện Nghiên cứu Vi-rút Vũ Hán là kết luận rõ ràng được đưa ra trong báo cáo nghiên cứu chung giữa các chuyên gia Trung Quốc và Tổ chức Y tế thế giới.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập