Thiên Thư

Bá quyền của Mỹ và nhân quyền của Áp-ga-ni-xtan

17-08-2021 14:30:51(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bá quyền của Mỹ và nhân quyền của Áp-ga-ni-xtan_fororder_000.JPG

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/8, Ta-li-ban tiến vào Thủ đô Ca-bun, Áp-ga-ni-xtan, Chính phủ Áp-ga-ni-xtan được Mỹ và phương tây ủng hộ đã sụp đổ. “Chiến tranh chống khủng bố” trải qua 20 năm tại Áp-ga-ni-xtan của Mỹ rút cuộc đã mang lại những gì cho Áp-ga-ni-xtan? Người dân nước này có quyền phát ngôn.

Nhân sĩ phân tích chính trị Áp-ga-ni-xtan Wa-zi cho biết, sau 20 năm, các tổ chức An-kê-đa, Nhà nước Hồi giáo, cũng như các tổ chức khủng bố khác vẫn đang đe dọa khu vực này và cả thế giới.

Không những vậy, học giả Áp-ga-ni-xtan Sa-phi còn cho biết, dân tộc Pa-tun (Pashtun) là dân tộc lớn nhất tại Áp-ga-ni-xtan, nhưng Mỹ dốc sức huy động các dân tộc khác phản đối dân tộc này, xúi giục nội loạn tại Áp-ga-ni-xtan, can thiệp công việc nội bộ của Áp-ga-ni-xtan. Có tài liệu ghi lại, từ ngày 7/10/2001 khi quân đội Mỹ tiến vào Áp-ga-ni-xtan, trong nước này đã có hơn 30 nghìn dân thường bị quân đội Mỹ giết hại hoặc thiệt mạng do chiến loạn mà quân đội Mỹ dẫn đến, số người bị thương hơn 60 nghìn người.

 

Biên tập viên:Thiên Thư
Lựa chọn phương thức đăng nhập