Mẫn Linh

Thực hiện cam kết, năm 2021 Trung Quốc thúc đẩy vắc-xin trở thành sản phẩm công cộng toàn cầu

11-08-2021 15:18:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Năm 2021, dịch COVID-19 vẫn hoành hành trên toàn cầu, tiếp tục đe dọa tới sức khoẻ của nhân loại. Thể theo quan điểm cộng đồng y tế và sức khoẻ của nhân loại do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất, Trung Quốc tích cực thực hiện cam kết, thúc đẩy vắc-xin trở thành sản phẩm công cộng toàn cầu. 

“Các bạn Trung Quốc thân mến, lúc này, nhân dân Dim-ba-bu-ê đang phòng, chống dịch bệnh một cách gian khổ, lô vắc-xin ngừa COVID-19 do các bạn quyên tặng đã mang lại hy vọng cho nhân dân Dim-ba-bu-ê, khiến chúng tôi nhìn thấy tia sáng ở cuối đường hầm. Chúng tôi hết sức cảm ơn việc làm thiện chí cứu vãn mạng sống này”.

Đây là bài phát biểu của Tổng thống Dim-ba-bu-ê Mơ-nan-ga-goa (Mnangagwa). Lô vắc-xin quyên tặng cho Dim-ba-bu-ê chỉ là một phần trong tổng số hơn 750 triệu liều vắc-xin mà Trung Quốc cung cấp cho các nước.

Thực hiện cam kết, năm 2021 Trung Quốc thúc đẩy vắc-xin trở thành sản phẩm công cộng toàn cầu_fororder_1

Tổng thống Dim-ba-bu-ê Mơ-nan-ga-goa (Mnangagwa)

Trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đầu tháng 5, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất đặt ra cho cộng đồng quốc tế hiện nay vẫn là phòng, chống dịch COVID-19. Toàn cầu cần tăng cường hợp tác, không làm trò thao túng chính trị. Nước lớn cần làm gương, cung cấp sản phẩm công cộng nhiều hơn. Ngày 21/5, tại Hội nghị Thượng đỉnh Y tế toàn cầu, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố một loạt chủ trương mới của Trung Quốc tiếp tục ủng hộ toàn cầu đoàn kết phòng chống dịch.

“Trung Quốc sẽ cung cấp thêm 3 tỷ USD viện trợ quốc tế trong 3 năm tới để ủng hộ các nước đang phát triển phòng, chống dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Trung Quốc ủng hộ doanh nghiệp vắc-xin trong nước chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển, hợp tác sản xuất. Trung Quốc đã tuyên bố ủng hộ miễn trừ quyền sở hữu trí tuệ của vắc-xin ngừa COVID-19, cũng ủng hộ các cơ quan quốc tế gồm Tổ chức Thương mại thế giới sớm đưa ra quyết định liên quan”.

Thực hiện cam kết, năm 2021 Trung Quốc thúc đẩy vắc-xin trở thành sản phẩm công cộng toàn cầu_fororder_2

Chủ tịch Tập Cận Bình có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Y tế thế giới

Vấn đề tiêm chủng vắc-xin không cân bằng càng thêm nổi cộm trong năm 2021. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, cần từ bỏ chủ nghĩa dân tộc vắc-xin, giải quyết tốt năng lực sản xuất và vấn đề phân bổ vắc-xin, nước lớn về nghiên cứu, phát triển và sản xuất vắc-xin cần gánh vác trách nhiệm, cung cấp vắc-xin nhiều hơn cho các nước đang phát triển cần gấp. Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị thành lập Diễn đàn quốc tế về hợp tác vắc-xin.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ I-ta-li-a Phran-xét-cô Rốc-ca (Francesco Rocca) hết sức hoan nghênh chủ trương của Chủ tịch Tập Cận Bình.

“Những năm qua, chúng tôi đã thấy chủ nghĩa đa phương bị tấn công, chủ nghĩa dân tộc ích kỷ đang sinh sôi nẩy nở, cản trở hợp tác giữa các nước và các tổ chức quốc tế, trong đó chính nhóm người yếu ớt và nghèo khó nhất đang bị ảnh hưởng. Trong thế giới toàn cầu hóa, chỉ có chủ nghĩa đa phương mới có thể mang lại giải pháp cho nhóm người này”.

Thực hiện cam kết, năm 2021 Trung Quốc thúc đẩy vắc-xin trở thành sản phẩm công cộng toàn cầu_fororder_3

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ I-ta-li-a Phran-xét-cô Rốc-ca (Francesco Rocca)

Ngày 12/7, Liên minh toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng (GAVI) tuyên bố đã ký thỏa thuận đặt mua với Tập đoàn Sinopharm và Công ty Sinovac Trung Quốc. Theo thỏa thuận, hai công ty Trung Quốc sẽ cung cấp 110 triệu liều vắc-xin cho Chương trình COVAC trước cuối tháng 10, đến nửa cuối năm 2022 dự kiến sẽ có hơn 500 triệu liều vắc-xin đến với càng nhiều nước có thu nhập trung bình và thấp thông qua chương trình này.

Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc còn dốc sức ủng hộ doanh nghiệp vắc-xin chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển. Các doanh nghiệp vắc-xin Trung Quốc hiện đã khởi động hợp tác sản xuất tại các nước như Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất, In-đô-nê-xi-a..., năng lực sản xuất vắc-xin vượt quá 200 triệu liều. Đúng như Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói:

“Trước dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, chúng ta cần kiên trì thực thi chính sách một cách khoa học, đề xướng đoàn kết và hợp tác, lấp ‘hố ngăn cách miễn dịch’, phản đối chính trị hóa dịch bệnh, dán mác cho vi-rút, chung tay thúc đẩy xây dựng cộng đồng y tế và sức khoẻ của nhân loại”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập