La Thành

Thật khiến mọi người kinh ngạc, Mỹ đã nhân tạo tổng hợp thành công vi-rút corona mẫu SARS vào năm 2008

06-08-2021 14:53:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thật khiến mọi người kinh ngạc, Mỹ đã nhân tạo tổng hợp thành công vi-rút corona mẫu SARS vào năm 2008_fororder_fax20210806

   Theo tin Đài chúng tôi: “Ở đây, chúng tôi thông báo  một hình thái sống với quy mô lớn nhất, nhân tạo tổng hợp, có thể nhân bản”. Trong giới thiệu tóm tắt của một bài viết nghiên cứu đăng trên “Tạp chí PNAS của Viện Hàn lâm khoa học Mỹ” năm 2008 đã viết một cách tự hào rằng: nghiên cứu này đã hoàn thành thiết kế từ đầu, tổng hợp và kích hoạt thành công một loại vi-rút corona mẫu SARS dài 29,7 kb.

   Bài viết này đã ghi lại tỉ mỉ phương pháp thiết kế từ đầu, tổng hợp và kích hoạt thành công vi-rút corona mẫu SARS, và đặc biệt chứng minh loại vi-rút nhân tạo này không những có thể lây truyền sang con chuột, mà còn có thể tấn công các tế bào biểu mô trên đường hô hấp của loài người.

Thật khiến mọi người kinh ngạc, Mỹ đã nhân tạo tổng hợp thành công vi-rút corona mẫu SARS vào năm 2008_fororder_fax20210806a

   Tác giả của nghiên cứu này là ông Baric, Giáo sư Khoa dịch tễ học Trường Đại học Bắc Carolina của Mỹ, được gọi là “cha đẻ của vi-rút corona”.

   Số liệu cho thấy, kể từ năm 1983, ông Baric tổng cộng phát biểu hơn 400 bài viết nghiên cứu khoa học ghi tên tác giả hoặc với tư cách giáo sư hướng dẫn, trong đó, có tới 268 bài có nội dung liên quan vi-rút corona.

 
 
Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập