Sảnh Hoa

Tình hình dịch Covid-19 gần đây tại Trung Quốc liệu có bùng phát quy mô lớn hay không? Các nơi có những biện pháp ứng phó thế nào?

05-08-2021 11:04:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trong tháng 7 vừa rồi, ổ dịch Covid-19 bắt nguồn từ Sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh, tỉnh Giang Tô Trung Quốc đã lan ra nhiều tỉnh thành. Tổng số ca nhiễm Covid-19 mới trên cả nước Trung Quốc vào tháng 7 đã hơn 300 ca, xấp xỉ tương đương tổng số ca của 5 tháng đầu năm nay. Hiện đã có hơn 30 thành phố của 15 tỉnh ở Trung Quốc đã xuất hiện ca nhiễm mới hoặc ca nhiễm không triệu chứng. Tình hình phòng chống dịch bệnh rất cam go. Vậy, tình hình dịch bệnh lần này có những đặc điểm gì nhỉ? Bắt nguồn từ đâu, và lây lan như thế nào? Tình hình dịch bệnh có nghiêm trọng hay không? Các nơi Trung Quốc có những biện pháp ứng phó như thế nào?

Tình hình dịch Covid-19 gần đây tại Trung Quốc liệu có bùng phát quy mô lớn hay không? Các nơi có những biện pháp ứng phó thế nào?_fororder_1

Được biết, so với các đợt dịch bùng phát trước đây, tình hình dịch bệnh lần này có 3 đặc điểm: Một là, đợt dịch bệnh bùng phát lần này do vi-rút “Delta” từ nước ngoài truyền vào, vi-rút với số lượng nhiều, tính lây nhiễm mạnh, tốc độ lây nhiễm nhanh, và thời gian di chuyển dài; Hai là, thời gian xảy ra rất đặc biệt, xảy ra vào mùa hè nóng bức, số du khách tại các điểm du lịch khá nhiều; Ba là, nơi xảy ra là tại sân bay quốc tế với lượng người di chuyển khá nhộn nhịp, lượng lưu thông khá lớn.

Theo đánh giá sơ bộ của chuyên gia, đợt bùng phát dịch bệnh lần này đã hình thành “Trung tâm kép” lây nhiễm tại thành phố Nam Kinh và Trương Gia Giới. Hiện nay, hai thành phố Nam Kinh và Trương Gia Giới đều đã áp dụng biện pháp kiểm soát dịch bệnh mạnh mẽ. Trong khi đó, cả nước Trung Quốc đã khởi động khẩn cấp hàng loạt biện pháp kiểm soát dịch bệnh như truy tìm quy mô lớn về lưu lượng người đi lại qua hai thành phố này.

Kể từ khi bùng phát đợt dịch lần này đến nay, nhiều nơi đã phối hợp hưởng ứng, tới tấp nâng cấp biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tăng cường lực lượng phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh.

Trước hết, nhanh chóng điều tra rõ nguồn gốc tình hình dịch bệnh bùng phát ở Nam Kinh. Không lâu sau khi đợt dịch bệnh lần này bùng phát, đã nhanh chóng điều tra rõ nguồn gốc, đó là chuyến bay nhập cảnh của Nga tại Sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh, chuỗi lây lan của dịch bệnh cũng được nhanh chóng truy vết và công bố cho người dân, để tiện cho người dân nắm được tình hình các vùng có rủi ro vừa và cao, tránh xảy ra trường hợp bị lây nhiễm lần hai. Sau đó, thành phố Nam Kinh đã áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt nhất, tính đến ngày 2/8, Nam Kinh đã khởi động 4 vòng xét nghiệm a-xít nu-clê-ích quy mô lớn.

Tiếp theo đó, thành phố Trương Gia Giới đã đưa ra các biện pháp “giữ lại du khách” đầy tính nhân văn và có trách nhiệm. Sau khi đợt dịch lần này bùng phát, thành phố Trương Gia Giới đã lập tức thông báo, yêu cầu tất cả cư dân thành phố này không đi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết, tất cả khu dân cư đều thực hiện biện pháp quản lý phong tỏa; Ngoài ra, kể từ ngày 3/8, tất cả người dân, kể cả cư dân và du khách tại thành phố Trương Gia Giới không được rời khỏi Trương Gia Giới, tích cực phối hợp công tác phòng chống dịch bệnh.

Đối với tình hình dịch bệnh bùng phát gần đây, chuyên gia y học nổi tiếng Trung Quốc Trung Nam Sơn mới đây đã đưa ra phán đoán, ông cho rằng cần phải coi trọng cao tình hình đợt dịch lần này, đồng thời cần phải kiểm soát được trong vòng nửa tháng. Ngoài ra, Viện sĩ Trung Nam Sơn còn đã công bố kết quả nghiên cứu mới nhất, chứng tỏ vắc-xin Trung Quốc vẫn có hiệu quả đối với vi-rút Delta, phải có 83,3% người được tiêm vắc-xin, mới có thể hình thành miễn dịch cộng đồng. Gần đây, các tỉnh thành Trung Quốc cũng tới tấp khởi động toàn diện công tác tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho những người từ 15-17 tuổi.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập