Duy Hoa

Phó Tổng Thư ký ASEAN: Truy tìm nguồn gốc COVID-19 nên thông qua hợp tác toàn cầu, dựa trên khoa học và sự thật

05-08-2021 15:22:03(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 4/8, Phó Tổng Thư ký ASEAN Kung Phoak đăng bài viết nhan đề “Suy nghĩ lại đại dịch COVID-19: Không nên chính trị hóa ứng phó dịch bệnh” chỉ rõ, truy tìm nguồn gốc COVID-19 nên thông qua hợp tác toàn cầu, dựa trên khoa học và sự thật, chính trị hóa sẽ phá hoại mục đích cứu vãn sự sống.

Phó Tổng Thư ký ASEAN: Truy tìm nguồn gốc COVID-19 nên thông qua hợp tác toàn cầu, dựa trên khoa học và sự thật_fororder_东盟副秘书长康富

Bài viết cho biết, đầu năm nay, Tổ chức Y tế thế giới và chuyên gia quốc tế cùng triển khai nghiên cứu truy tìm nguồn gốc COVID-19. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vi-rút nCoV “rất không khả năng” rò rỉ từ phòng thí nghiệm và lây sang người. Kết luận khoa học này nên được tôn trọng.

Phần cuối bài viết cho biết, cảm ơn những đóng góp quan trọng của Trung Quốc trong phòng chống dịch, Trung Quốc đã tận khả năng cung cấp vắc-xin cho các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, đây là tấm gương đích thực về đoàn kết và hữu nghị.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập