Duy Hoa

ASEAN không hùa theo Mỹ trên vấn đề này

05-08-2021 21:58:37(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

ASEAN không hùa theo Mỹ trên vấn đề này_fororder_东盟不附和1

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á lần thứ 11 đã diễn ra. Bộ trưởng Ngoại giao của 10 nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Ô-xtrây-li-a tham dự hội nghị. Sau khi Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu về hợp tác Đông Á, cá biệt nước trong đó có Mỹ và Nhật Bản nêu ra vấn đề Tân Cương, Hồng Công của Trung Quốc, mượn cớ nhân quyền công kích Trung Quốc, âm mưu lợi dụng nền tảng đa phương này khiêu khích đối đầu nhóm trong khu vực. Nhưng, các nước ASEAN không hùa theo hành vi xấu xa này của Mỹ và Nhật Bản. Cần phải đánh giá cao hành động này của các nước ASEAN.

ASEAN không hùa theo Mỹ trên vấn đề này_fororder_东盟不附和2

Trước hết, các nước ASEAN không hùa theo Mỹ và Nhật Bản, dùng hành động thực hiện chuẩn tắc quan hệ quốc tế, đó là không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, nêu gương tốt! Vấn đề Tân Cương hoàn toàn không phải là vấn đề nhân quyền, mà là vấn đề chống chia rẽ, chống khủng bố bạo lực, chính sách quản lý Tân Cương của Trung Quốc đã đảm bảo hạnh phúc và an ninh cho 25 triệu người dân các dân tộc ở Tân Cương, đóng góp to lớn cho sự nghiệp chống khủng bố quốc tế; Xây dựng Luật An ninh Quốc gia và cải cách chế độ bầu cử ở Hồng Công đã giúp Hồng Công ổn định trở lại, hoàn thiện pháp trị ở Hồng Công, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cư dân Hồng Công cũng như toàn bộ nhân sĩ các nước ở Hồng Công, 70% người dân Hồng Công cảm thấy hài lòng. Mỹ và Nhật Bản chỉ tay năm ngón, bịa đặt, bôi nhọ công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng chuẩn tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, phá hoại nghiêm trọng nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của các quốc gia.

Thứ hai, phát triển hòa bình, hợp tác cùng thắng mới là con đường đúng đắn, Trung Quốc và ASEAN thông qua hợp tác mưu cầu cùng phát triển, đóng góp cho thế giới. Năm nay là kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc – ASEAN. 30 năm qua, sự hội nhập kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN tiếp tục đi vào chiều sâu, hợp tác kinh tế – thương mại ngày càng được đẩy nhanh, kim ngạch thương mại hai chiều từ chưa đến 8 tỷ USD tăng vọt lên 684,6 tỷ USD, Trung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 12 năm liền, năm 2020, ASEAN vượt Liên minh châu Âu, trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc; về mặt phòng chống dịch COVID-19, Trung Quốc và ASEAN trợ giúp lẫn nhau, cùng khắc phục khó khăn, tính đến nay Trung Quốc đã cung cấp cho 10 nước ASEAN hơn 190 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19, cũng như một lượng lớn vật tư và viện trợ kỹ thuật phòng chống dịch, trở thành điểm tựa cho ASEAN lấp đầy “hố ngăn cách về miễn dịch”. Ngoại trưởng Xin-ga-po Vivian Balakrishnan đánh giá rằng, trong các đối tác đối thoại chiến lược của ASEAN, Trung Quốc là một trong những thành viên có hợp tác thực chất nhất với ASEAN.

ASEAN không hùa theo Mỹ trên vấn đề này_fororder_东盟不附和3

Cuối cùng, cách làm âm mưu lôi kéo ASEAN để hình thành sự đối đầu nhóm không được lòng người, sớm đã bị các nước ASEAN nhìn thấy rõ. Trong các thành viên Hội nghị Cấp cao Đông Á có nước sản xuất vắc-xin chủ chốt, nền kinh tế quan trọng châu Á – Thái Bình Dương và lực lượng kiên định ứng phó biến đổi khí hậu, nên đoàn kết hợp tác, hành động tích cực, đóng góp xứng đáng cho phòng chống dịch và phục hồi kinh tế. Nhưng, Mỹ và Nhật Bản lại lợi dụng nền tảng đa phương này làm chuyện mờ ám, gây chia rẽ, âm mưu khiêu khích đối đầu nhóm trong khu vực, phá hoại hòa bình và ổn định không dễ có được trong khu vực. Các nước ASEAN từng là nạn nhân của sự đối đầu nhóm, hành vi gây đối đầu giữa nhóm không được lòng người, cũng không có lối thoát.

Về dụng tâm hiểm ác của Mỹ và Nhật Bản, các nước ASEAN nhìn thấy rất rõ, ứng xử đúng đắn. Những nước vẫn ảo tưởng thông qua lôi kéo nước khác để mưu cầu phát triển, giẫm đạp lên người khác để phát triển, hãy sớm từ bỏ ảo tưởng này!

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập