Sảnh Hoa

Một số chính khách Mỹ tạo ra “chủ nghĩa khủng bố về truy xuất nguồn gốc vi-rút nCoV” đã gây nguy hại đến toàn cầu

05-08-2021 14:27:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trong thời gian gầy đây, Mỹ đã gây sức ép đến Tổ chức Y tế Thế giới tiến hành “điều tra nguồn gốc vi-rút nCoV giai đoạn 2” đối với Trung Quốc, áp đặt một số nhà khoa học theo tinh thần chuyên nghiệp, đã gây phẫn nộ cộng đồng toàn cầu.

Một số chính khách Mỹ tạo ra “chủ nghĩa khủng bố về truy xuất nguồn gốc vi-rút nCoV” đã gây nguy hại đến toàn cầu_fororder_src=http___n.sinaimg.cn_spider20210804_162_w2048h1314_20210804_177b-d119b80d98be828b97b8fdac782e7e7f&refer=http___n.sinaimg

Thí dụ, Chủ tịch Liên Minh sức khỏe sinh thái Mỹ Peter Daszak với tư cách là chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới đến Trung Quốc triển khai nghiên cứu nguồn gốc vi-rút. Cuối cùng, ông bị Viện Nghiên cứu Y tế quốc gia Mỹ chặn nguồn vốn nghiên cứu vì ông đã lên tiếng bênh vực lẽ phải cho Trung Quốc.

Ông Anderson, Nhà khoa học mang quốc tịch Ô-xtrây-li-a từng làm việc tại Viện Nghiên cứu vi-rút Vũ Hán, vì đích thân bác lại “luận điệu vi-rút rò rỉ phòng thí nghiệm” mà nhiều lần bị quấy nhiễu và đe dọa, đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát.

Nguồn gốc vi-rút phải tôn trọng khoa học, không thể bị thao túng chính trị, “Chủ nghĩa khủng bố về truy xuất nguồn gốc vi-rút” do Mỹ gây nên đang gây nguy hại khắp toàn cầu.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập