Mẫn Linh

Mỹ “đầu độc” thế giới đừng mong đùn đẩy trách nhiệm cho nước khác

30-07-2021 14:49:44(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mỹ “đầu độc” thế giới đừng mong đùn đẩy trách nhiệm cho nước khác_fororder_6

Mới đây, “Tập san Viện Khoa học Quốc gia Mỹ” công bố số liệu suy đoán làm chấn động thế giới: Nghiên cứu của nhà khoa học Mỹ phát hiện, số ca nhiễm COVID-19 thực tế trên cả nước Mỹ có thể bị đánh giá thấp 60%, tức có thể lên tới 65 triệu. Điều này khiến mọi người một lần nữa ý thức được rằng, nước siêu cường duy nhất trên toàn cầu căn bản không kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong nước, thêm nữa là Chính phủ Mỹ cũng không áp dụng biện pháp kiểm soát xuất cảnh hiệu quả thực chất, vi-rút nCoV đang từ trong nước này lan rộng khắp nơi trên thế giới, đó thật là hành vi “đầu độc” trên phạm vi toàn cầu.

Tháng 3/2020, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Mô-ri-sơn đã cho biết, 80% ca nhiễm COVID-19 ghi nhận tại nước này là từ nước ngoài truyền vào hoặc từng tiếp xúc gần với những người từ nước ngoài trở về, trong đó “đa số là đến từ Mỹ”. Kết quả nghiên cứu tháng 5/2020 của Đại học Ten A-víp (Tel Aviv) I-xra-en cho thấy, chủng vi-rút của khoảng 70% ca nhiễm ở nước này là đến từ Mỹ.

Nếu một số chính khách Mỹ mong muốn thể hiện “năng lực lãnh đạo của Mỹ” trong phòng chống dịch toàn cầu, thì xin hãy dốc hết sức kiểm soát tốt dịch bệnh trong nước, lập tức chấm dứt thao túng chính trị, đừng đầu độc thế giới thêm nữa, bằng hành động thực tế thể hiện lương tri và trách nhiệm quốc tế xứng đáng.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập