Kiều Quân

Truyền thông Nhật Bản quan tâm sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp Trung Quốc

29-07-2021 14:41:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Truyền thông Nhật Bản quan tâm sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp Trung Quốc_fororder_CCTV-0013626.JPG

Tờ “Tin tức Kinh tế Nhật Bản” mới đây đưa tin, Chính phủ Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp đào tạo công nhân kỹ thuật nhà máy, sẽ sửa đổi pháp luật liên quan các trường dạy nghề đào tạo công nhân kỹ thuật, để học sinh tốt nghiệp các trường dạy nghề được hưởng đãi ngộ như nhau với sinh viên tốt nghiệp các trường đại học trong khi tìm việc làm và học lên cao.

Kể từ Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, nhất là sau khi ban hành “Phương án thực thi cải cách giáo dục hướng nghiệp Quốc gia” đến nay, giáo dục hướng nghiệp của Trung Quốc đã chào đón giai đoạn mới cải cách và phát triển, bộ mặt giáo dục nghề nghiệp của Trung Quốc đã có sự thay đổi to lớn. Tính đến nay, Trung Quốc có 11,3 nghìn trường giáo dục dạy nghề, khoảng 30,88 triệu học sinh theo học tại trường, trong các lĩnh vực như ngành chế tạo hiện đại, ngành mới nổi mang tính chiến lược, ngành dịch vụ hiện đại, v.v, có hơn 70% nhân viên mới tại tuyến đầu là đến từ các trường dạy nghề.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập