Kiều Quân

Vận động viên giành HCV với động tác “kim kê độc lập” Lý Phát Bân: Động tác sai, xin đừng bắt chước

26-07-2021 14:58:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Vận động viên giành HCV với động tác “kim kê độc lập” Lý Phát Bân: Động tác sai, xin đừng bắt chước_fororder_CCTV-0013616

Theo tin Đài chúng tôi: Nâng mức tạ 166 kg, làm động tác “kim kê độc lập”, hình ảnh không thể tưởng tượng được đã xuất hiện tại hiện trường môn cử tạ nội dung hạng 61 kg nam Thế vận hội Ô-lim-pích Tô-ky-ô diễn ra ngày 25/7. Lực sĩ Trung Quốc Lý Phát Bân đã hoàn thành động tác cực khó này và giành huy chương vàng với tổng thành tích 313 kg, giành được tấm huy chương vàng thứ 5 cho Đoàn thể thao Trung Quốc, đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của nam vận động viên Trung Quốc tại Thế vận hội kỳ này.

Lý Phát Bân sinh năm 1993, đây là lần đầu tiên tham dự Thế vận hội Ô-lim-pích. Lý Phát Bân có sức lực mạnh mẽ, anh thừa nhận động tác “kim kê độc lập” trong phần thi là một động tác sai, đã được điều chỉnh bằng sức mạnh to lớn của mình. Trên sân thi đấu Thế vận hội xuất hiện động tác sai như vậy thật là quá nguy hiểm. Anh cũng nhắc nhở mọi người: “Động tác sai, xin đừng bắt chước.”

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập