Sảnh Hoa

NHÀ HÁT LỚN QUỐC GIA TRUNG QUỐC VÀ BẢN NHẠC “HOA NHÀI”

19-07-2021 11:10:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Từ Bắc Kinh xa xôi, Sảnh Hoa thân chào quý vị và các bạn đang có mặt bên máy thu thanh đón nghe chương trình Hộp thư thính giả Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chúc quý vị và các bạn tuần mới có thu hoạch mới và niềm vui mới, an khang, may mắn.

Trong chương trình hôm nay, Sảnh Hoa xin giải đáp thư thính giả muốn tìm hiểu Nhà Hát Lớn Quốc Gia Trung Quốc và nguồn gốc của bản nhạc nổi tiếng “Hoa Nhài”, hoan nghênh các bạn có hứng thú cùng nghe.

Trước hết Sảnh Hoa xin giới thiệu đôi nét vềNhà Hát Lớn Quốc Gia Trung Quốc theo yêu cầu của bạn N-V-H:

Trong tin nhắn bạn N-V-H viết: Tôi từng có dịp đi du lịch Bắc Kinh, có đến thăm quan quảng trường Thiên An Môn, Cố Cung, Vạn Lý Trường Thành và nhiều khu phong cảnh khác. Bắc Kinh rộng lớn quá, đi lại rất mỏi chân, nhưng rất vui, vì mắt thấy tai nghe nhiều điều thú vị, người dân rất nhiệt tình. Trung Quốc phát triển nhanh thật, rất hiện đại. Trong những hiện đại thì các kiến trúc cổ, văn hóa truyền thống được bảo tồn rất tốt. Trong buổi đi Thiên An Môn, tôi phát hiện cách đó không xa có một kiến trúc khủng hình vòm, màu bạc. Cô hướng dẫn viên bảo đó là Nhà Hát Lớn Quốc Gia Trung Quốc. Vì thời gian rất gấp, tôi không kịp thăm quan tòa kiến trúc này, mong nhà Đài giới thiệu để chúng tôi tìm hiểu. Xin cảm ơn. 

NHÀ HÁT LỚN QUỐC GIA TRUNG QUỐC VÀ BẢN NHẠC “HOA NHÀI”_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F0718%2F69a01cd7j00qwfkrm0010c000hs00bic&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

Bạn N-V-H và các bạn đang có mặt bên máy thu thanh thân mến, không hiểu bạn đã từng có dịp đặt chân đến Bắc Kinh chưa nhỉ? Sảnh Hoa tìm hiểu và được biết, nhiều du khách trong nước hoặc quốc tế đến Bắc Kinh du lịch, bao giờ cũng đưa Quảng trường Thiên An Môn vào trong lịch trình trong chuyến đi của mình, rồi khi đặt chân thăm quan quảng trường rộng lớn nhất thế giới đều không khỏi trầm trồ trước một vật kiến trúc hình mái vòm ellipsoid lớn, cấu tạo bởi titanium và kính nằm giữa một chiếc hồ nhân tạo, được gọi là "ốc đảo pha lê" nằm ngay cạnh tòa lầu Quốc Hội phía tây Quảng trường. Toà kiến trúc hình vòm mà dân Bắc Kinh dí dỏm đặt cho cái tên là “Trứng ốp lết” này là một trong 16 kiến trúc tiêu chí của thủ đô Bắc Kinh,  được khởi công xây dựng vào đầu tháng 12 năm 2001, và khánh thành vào ngày 25 tháng 9 năm 2007, trục giữa đông tây của nhà hát dài 212,20 mét, trục chiều nam bắc dài 143,64 mét , chiều cao của tòa kiến trúc này là 46,285 mét, bên trong nhà hát hình vòm quy mô này thiết kế có ba rạp là rạp ca vũ kịch, rạp nhạc thính phòng, rạp sân khấu nghệ thuật hý kịch, với tổng cộng 5452 chỗ ngồi, có bãi đậu xe dưới tầng ngầm sâu hơn 32 mét, ngoài ra còn có sảnh triển lãm nghệ thuật, nhà hàng, cửa hiệu băng đĩa âm nhạc, ngoài xem biểu diễn ra, khán giả có thể dảo bước ngắm hành lang nước chảy trên mái kính pha lê, thăm quan các phòng triển lãm nghệ thuật ở dọc hành lang, tổng số vốn đầu tư xây dựng lúc bấy giờ là hơn 3 tỷ nhân dân tệ lúc bấy giờ.

NHÀ HÁT LỚN QUỐC GIA TRUNG QUỐC VÀ BẢN NHẠC “HOA NHÀI”_fororder_微信图片_20210719110409

Ngày 19 tháng 12 năm 2008, Nhà hát lớn Quốc gia Trung Quốc đoạt giải thưởng “Lỗ Ban”, một giải thưởng lớn của ngành kiến trúc Trung Quốc, tháng 10 năm 2009 được bình chọn là một trong 100 công trình kinh điển và tinh phẩm Quốc gia chào mừng kỷ niệm 60 năm quốc khánh Trung Quốc.   

Là một trong những kiến trúc hiện đại tiêu trí của thủ đô Bắc Kinh, Nhà hát lớn Quốc Gia Trung Quốc thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn hảo hạng và hoành tráng.  

Rất nhiều chương trình ca múa nhạc hý kịch có trình độ cao của các đoàn nghệ thuật quốc tế và quốc gia trình diễn trên sân khấu của nhà Nhà Hát Lớn quốc gia Trung Quốc đã làm đông đảo khán giả phải ngưỡng mộ và hâm mộ. Ngày thường lúc không tổ chức biểu diễn, nhà hát này mở cửa đón khách vào thăm quan kiến trúc bên trong rất hoành tráng, nghệ thuật và đẹp mắt.

Nếu quý vị và các bạn có dịp đến du lịch Bắc Kinh, đừng quên đưa Nhà Hát Lớn Quốc gia vào trong lịch trình du lịch của mình nhé.

Nếu bạn đang có mặt bên máy thu thanh, nếu bạn là thính giả thường xuyên của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc trong giây phút này, chắc bạn đã phát hiện, giai điệu nhạc nền là bản nhạc “Hoa Nhài” cải biên theo dân ca Giang Tô Trung Quốc. Đây là bản nhạc nổi tiếng được cải biên từ bài dân ca "好一朵美丽的茉莉花" "Bông Hoa nhài xinh đẹp" rất quen thuộc đối với đông đảo người dân Trung Quốc.

NHÀ HÁT LỚN QUỐC GIA TRUNG QUỐC VÀ BẢN NHẠC “HOA NHÀI”_fororder_src=http___cbu01.alicdn.com_img_ibank_2015_591_990_2547099195_52798488&refer=http___cbu01.alicdn

Sau đây, Sảnh Hoa xin giới thiệu với quý vị nguồn gốc bản nhạc “Hoa Nhài” nổi tiếng này theo yêu cầu của bạn P-T-P.

Mùa đông năm 1942, Đoàn Kịch Đại chúng Hoài Nam Tân Tứ Quân đến biểu diễn dưới chân núi Kim Ngưu Lục Hợp thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô. Nhà soạn nhạc Hà Phỏng cùng đi theo đoàn đã đến thăm một nghệ nhân đàn hát địa phương có tiếng tăm, ông nghệ nhân này vừa đàn vừa hát bài dân ca “Tiên Hoa Điệu”, nhạc sĩ Hà Phỏng liền say sưa trước giai điệu bài dân ca này, ông liền bỏ ra cả nửa ngày để ghi lại làn điệu bằng nhạc số, rồi mô phỏng ông nghệ nhân mà lớn tiếng ca vang. Vì bài dân ca “Tiên Hoa Điệu” xuất xứ từ trong dân gian, cho nên nói chung còn sơ sài. Để giai điệu bài dân ca trở nên mượt mà hơn, nhạc sĩ Hà Phỏng liền suy đi ngẫn lại, rồi bắt tay vào việc cải biên bản nhạc này, “Tiên Hoa Điệu” miêu tả ba loài hoa, ông liền lược lại ca từ, sửa thành chỉ miêu tả hoa nhài mà thôi, rồi đặt tên bản nhạc này là “Hoa Nhài”. Năm 1957, trong hội diễn văn nghệ toàn quân diễn ra ở Bắc Kinh, nhạc sĩ Hà Phỏng bố trí Đoàn ca múa nhạc Tiền Tuyến lần đầu tiên cho ra mắt bản nhạc này liền gây tiếng vang trong đông đảo khán giả.

Năm 1959, nhạc sĩ Hà Phỏng lại cải biên và chau chuốt thêm cho bản nhạc này, rồi lại mang đi Bắc Kinh biểu diễn, bản nhạc liền nhanh chóng phổ biến ra khắp cả nước Trung Quốc, rồi lại đi ra thế giới, dần dần "Hoa Nhài" trở thành bản nhạc dân ca Trung Quốc lưu hành nhất trên thế giới. Ngày nay bản nhạc "Hoa Nhài" thường được dạo lên trong các hoạt động hoặc lễ hội quan trọng của Trung Quốc. Nhạc khúc "Hoa nhài" đã được chọn làm nhạc nền cho bộ phim tuyên truyền tại Triển lãm Quốc tế Thượng Hải năm 2010 do nhà làm phim Trung Quốc Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Từ lâu, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã sử dụng một đoạn đã được cải biên của bản nhạc "Hoa nhài" để làm nhạc kết thúc của chương trình.

Bản Nhạc “Hoa Nhài” từng nhiều lần ra mặt trên sân khấu Nhà hát lớn Quốc gia Trung Quốc.

Lại đến thời điểm Sảnh Hoa khép lại kỳ Hộp thư thính giả rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập