Hạ Vi

Vắc-xin Trung Quốc giúp thành phố Thác Victoria phòng chống đợt dịch Covid-19 thứ 3

19-07-2021 15:19:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Vắc-xin Trung Quốc giúp thành phố Thác Victoria phòng chống đợt dịch Covid-19 thứ 3_fororder_111

Theo Tân Hoa xã: Người dân thành phố Thác Victoria Dim-ba-bu-ê bắt đầu tiêm vắc-xin Sinnopharm Trung Quốc từ tháng 3, đến nay đã có 21 nghìn người tiêm chủng, tỷ lệ tiêm chủng đạt 70%. Theo tiêu chuẩn của Chính phủ Dim-ba-bu-ê, thành phố này trở thành thành phố đầu tiên thực hiện miễn dịch cộng đồng tại nước này.

Báo giới Dim-ba-bu-ê đưa tin, vắc-xin Trung Quốc có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ nhiễm Covid-19 và tỷ lệ tử vong. Do tác động của đợt dịch thứ 3, thành phố Thác Victoria hiện cả thảy có 156 ca mắc, nhưng không có ca tử vong. Một số người đã tiêm vắc-xin Si-nô-pham mặc dù bị nhiễm cũng là ca mắc không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Chính phủ Dim-ba-bu-ê dốc sức đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin.

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập