Duy Hoa

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung: Trung Quốc phát huy vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề trọng đại của khu vực và toàn cầu

13-07-2021 14:55:48(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã qua đường truyền video, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung cho biết, Trung Quốc tích cực tham gia cơ chế hợp tác song phương, đa phương của khu vực và quốc tế, đặc biệt là đã đóng góp quan trọng cho việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc. Ông nói: “Trung Quốc đã phát huy vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề trọng đại của khu vực và toàn cầu”.

Tháng 3 năm nay, ông Lê Hoài Trung hồi đó giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam được bổ nhiệm Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian đảm nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Lê Hoài Trung có nhiều chuyến thăm Trung Quốc.

Ông Lê Hoài Trung cho biết, chính đảng là lực lượng quan trọng trong chính trị quốc tế và quan hệ quốc tế, gánh vác trọng trách trong việc giải quyết các vấn đề và thách thức đặt ra cho khu vực và thế giới, phát huy vai trò không thể thiếu được. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc phát triển nhanh chóng, có tầm ảnh hưởng và vai trò ngày một quan trọng trong các công việc khu vực và quốc tế, nhiều sáng kiến do Trung Quốc đề ra có lợi cho thực hiện các mục tiêu phát triển do cộng đồng quốc tế cùng đặt ra.

Ông nói: “Sáng kiến ‘Một vành đai, một con đường’, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng do Trung Quốc đề xuất thành lập đã thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng của kinh tế khu vực và thế giới, thúc đẩy phát triển đầu tư và thương mại đa phương, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước, Việt Nam bày tỏ hoan nghênh”.

Ông Lê Hoài Trung cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng núi liền núi, sông liền sông, đều là quốc gia xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đều đang triển khai công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập tròn 100 năm và giành được những thành tựu được thế giới ghi nhận trong chặng đường phát triển 100 năm.

Ông Lê Hoài Trung cho rằng, trong hơn 70 năm thành lập nước Trung Hoa mới, hơn 40 năm kể từ khi thực thi cải cách mở cửa, nhất là trong tiến trình phát triển sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc đã tích lũy những kinh nghiệm quý báu, đặc biệt là Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới và thành quả lý luận quản lý nhà nước có ý nghĩa tham khảo quan trọng đối với Việt Nam.

Ông Lê Hoài Trung cho biết, những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì giao lưu và trao đổi thường xuyên, phát huy vai trò dẫn dắt quan trọng đối với phát triển quan hệ Việt – Trung. Hiện nay, quan hệ hai nước nhìn chung ổn định, phát triển tốt đẹp, tuy bị tác động bởi dịch COVID-19, nhưng hai bên vẫn duy trì giao lưu và hợp tác hiệu quả qua các phương thức linh hoạt trên các tầng nấc.

Ông nói: “Việt Nam nguyện cùng Trung Quốc thúc đẩy giao lưu hợp tác có hiệu quả thực tế trong mọi lĩnh vực và trên tất cả các tầng nấc. Tôi mong hai bên phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc nhận thức chung đạt được giữa nhà lãnh đạo tối cao của hai Đảng và hai nước, đóng góp cho củng cố và thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng và hai nước phát triển vào chiều sâu”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập